Iraq thông báo tạm dừng hoạt động của lãnh sự quán tại Iran

Bộ Ngoại giao Iraq hông báo đã tạm dừng hoạt động của lãnh sự quán của nước này tại thành phố Mashhad ở Đông Bắc Iran sau vụ tấn công hai nhân viên ngoại giao Iraq.
Iraq thông báo tạm dừng hoạt động của lãnh sự quán tại Iran ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Basnew)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Bộ Ngoại giao Iraq ngày 1/10 thông báo đã tạm dừng hoạt động của lãnh sự quán của nước này tại thành phố Mashhad ở Đông Bắc Iran sau vụ tấn công hai nhân viên ngoại giao Iraq.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iraq-ông Ahmed Al-Sahaf cho biết: "Ngoại trưởng Iraq Mohamed Ali Alhakim đã ra lệnh tạm dừng hoạt động của lãnh sự quán tại thành phố Mashhad, Đông Bắc Iran sau vụ tấn công nhằm vào hai nhân viên ngoại giao.

[Iran: Giới chức Mỹ không có quyền can thiệp vào quan hệ Iran-Iraq]

Trước đó, ngày 29/9, truyền thông Iraq đưa tin lực lượng an ninh Iran đã đánh đập và bắt giam 2 nhà ngoại giao Iraq tới Mashhad để hành hương. Theo trang tin tức Shafaq, một luật sư người Iraq đã yêu cầu nhà chức trách Iran chính thức xin lỗi về vụ việc này.

Bộ Ngoại giao Iraq không cung cấp thông tin chi tiết về vụ tấn công trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục