Phát biểu trên đài phát thanh công cộng, ông Steinitz khẳng định: “Sẽ cóđợt phóng thích một số lượng hạn chế các tù nhân (Palestine).”
Ông Steinitz không nêu cụ thể con số và địa điểm trao trả tự do cho các tùnhân, song cho biết trong số các tù nhân được thả có những người đã bị giam giữđến 30 năm.
Thông tin trên được đưa ra ngay sau khi có tin Ngoại trưởng Mỹ John Kerryđã thuyết phục Tel Aviv trả tự do cho 350 tù nhân Palestine, trong đó có 100người bị giam giữ từ trước năm 1993 - thời điểm Israel và Palestine ký thỏathuận hòa bình Oslo. Israel được cho là đang giam giữ hơn 4.700 tù nhânPalestine.
Trước đó một này, ông Kerry cũng thông báo Israel và Palestine đã đồng ýnối lại tiến trình hòa đàm trực tiếp sau gần 3 năm bế tắc.
[Kerry: Israel-Palestine đạt thỏa thuận nối lại hòa đàm]
Phát biểu trong chuyến thăm Trung Đông lần thứ 5 kể từ khi nhậm chức,Ngoại trưởng Kerry khẳng định Israel và Palestine đã "đạt được thỏa thuận thiếtlập cơ sở cho việc nối lại đàm phán trực tiếp" vốn bị đình trệ từ tháng 9/2010.
Tuy nhiên, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng cảnh báo thỏa thuận nàykhông phải là điểm cuối cùng và các bên vẫn cần có thêm nhiều nỗ lực ngoại giao.
Dự kiến, đại diện Palestine và Israel sẽ gặp nhau trong thời gian sớmnhất tại Washington, Mỹ để thảo luận các chi tiết cuối cùng cho việc nối lạitiến trình hòa đàm Trung Đông./.