Israel hoàn tất thương vụ bán tập đoàn sản xuất súng Uzi IMI

Chính phủ Israel bắt đầu quá trình từ nhân hóa IMI, có tên gọi chính thức là Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Israel, vào năm 2013 và vừa được bán với giá 495 triệu USD.
Israel hoàn tất thương vụ bán tập đoàn sản xuất súng Uzi IMI ảnh 1CEO của Elbit, ông Bezhalel Machlis. (Nguồn: Orel Cohen)

Tập đoàn sản xuất vũ khí Elbit Systems cho biết họ đã hoàn tất thương vụ mua tập đoàn sản xuất vũ khí nhà nước IMI với giá 495 triệu USD.

Chính phủ Israel bắt đầu quá trình từ nhân hóa IMI, có tên gọi chính thức là Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Israel, vào năm 2013.

IMI được biết đến là tập đoàn sản xuất súng tiểu liên Uzi và súng trường tấn công Galil cùng các loại xe thiết giáp và nhiều thiết bị quân sự khác.

Tập đoàn Elbit cho biết trị giá thương vụ này (495 triệu USD) sẽ được tăng thêm 27 triệu USD nữa nếu IMI đáp ứng được các tiêu chí hoạt động trong hợp đồng.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hoan nghênh thương vụ này và cho biết việc bán IMI cho Elbit sẽ tạo thuận lợi thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng Israel, trực tiếp đóng góp vào nền kinh tế nước này.

Tổng Giám đốc Điều hành Elbit, ông Bezhalel Machlis, cho rằng việc kết hợp khả năng của hai tập đoàn này cùng vị thế toàn cầu của Elbit Systems sẽ giúp tập đoàn này hiện thực hóa tiềm năng công nghệ của IMI trên thị trường quốc tế.

Theo hãng nghiên cứu thị trường IHS Markit, Israel là nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ 6 thế giới trong năm 2017./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục