Israel hủy bỏ đánh thuế với đồ uống có đường trước lễ Quá hải

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich đã ký lệnh chấm dứt loại thuế này ngay trước lễ Quá hải (Passover) và coi đây như một phần biện pháp ứng phó chi phí sinh hoạt tăng cao do lạm phát.
Israel hủy bỏ đánh thuế với đồ uống có đường trước lễ Quá hải ảnh 1Đồ uống có đường tại một siêu thị tại Israel. (Ảnh: Flash90)

Israel đã quyết định hủy bỏ loại thuế mới được áp dụng gần đây với đồ uống có đường nhằm giảm chi phí hộ gia đình. Tuy nhiên, quyết định này gây lo ngại đối với các chuyên gia y tế.

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich ngày 28/3 thông báo ông đã ký lệnh chấm dứt loại thuế này ngay trước lễ Quá hải (Passover) và coi đây như một phần biện pháp ứng phó chi phí sinh hoạt tăng cao do lạm phát.

Lễ Quá hải là dịp lễ quan trọng nhất của người Do Thái, bắt đầu vào tuần tới và kéo dài 1 tuần. 

Thuế đồ uống có đường được áp dụng từ đầu năm ngoái theo quyết định của chính quyền Thủ tướng tiền nhiệm Naftali Bennett.

Mỗi lít đồ uống có chứa hàm lượng đường vượt trên 5 gam/100 ml chất lỏng sẽ phải trả mức thuế 1 shekel (0,28 USD).

[Kiểm soát đồ uống có đường, giảm thiểu gánh nặng thừa cân béo phì]

Bà Aryeh Deri, Chủ tịch đảng Shas đại diện cho những người Do Thái chính thống - những người thường sử dụng đồ uống có đường trong các ngày lễ và các cuộc tụ họp - đã hoan nghênh quyết định của chính phủ đương nhiệm hủy bỏ loại thuế này.

Trong khi đó, Chủ tịch Hiệp hội Bác sỹ Y tế Công cộng Israel, Hagai Levine, bày tỏ lo ngại về tác động của việc hủy bỏ loại thuế trên đối với các lĩnh vực y tế, tài chính, xã hội và cộng đồng. 

Trả lời báo giới về vấn đề trên, Bộ Y tế Israel cho biết cơ quan này khuyến nghị người dân “tránh hoàn toàn đồ uống có đường," đồng thời cam kết triển khai các biện pháp để tiếp tục giảm mức tiêu thụ đường trong dân chúng, tập trung vào trẻ em và thanh thiếu niên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục