Theo một quan chức đại diện cho Nhóm Bộ Tứ, gồm Liên hợp quốc, Liên minh châuÂu (EU), Mỹ, Nga, đang đóng vai trò trung gian cho tiến trình hòa bình TrungĐông, thỏa thuận trên đạt được trong các cuộc gặp riêng rẽ giữa các đại diện củanhóm này với đại diện của Israel và Pakistan khi các bên đều chia sẻ mục tiêutiến hành đàm phán trực tiếp Pakistan-Israel nhằm đạt được một hiệp định hòabình vào cuối năm 2012.
Tại các cuộc gặp trên, Nhóm Bộ Tứ đã kêu gọi hai nước này nối lại đàm phánsong phương trực tiếp, không chậm trễ và không kèm theo điều kiện tiên quyếtnào, đồng thời khẳng định sẽ gặp đại diện của Israel và Pakistan định kỳ 90ngày.
[Việt Nam ủng hộ Palestine là thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc]
Trong một tuyên bố, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng địnhnước này quan tâm đến việc nối lại hòa đàm mà không có điều kiện tiên quyết.
Trong khi đó, sau khi gặp đại diện Nhóm Bộ Tứ, ông Saeb Erekat, quan chức phụtrách đàm phán của Pakistan, tuyên bố chính quyền Pakistan sẵn sàng đàm phán vớiIsrael chừng nào Nhà nước Do Thái ngừng tất cả hoạt động xây dựng các khu địnhcư tại vùng đất chiếm đóng và chấp nhận các điều kiện đã được đưa ra, đặc biệtlà đường biên giới năm 1967.
Trong một diễn biến khác cùng ngày, chính quyền Mỹ đe dọa sẽ ngừng cấp kinhphí cho Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) nếu tổ chứcnày bỏ phiếu thuận cho chính quyền Pakistan trở thành thành viên đầy đủ.
Lời đedọa trên được đưa ra khi UNESCO tổ chức cuộc họp Đại hội đồng từ 25/10-10/11,trong đó có nội dung bỏ phiếu đề nghị của chính quyền Pakistan muốn trở thànhthành viên đầy đủ của UNESCO.
Trước đó, trong cuộc họp ngày 5/10 vừa qua, với 40 phiếu thuận, 4 phiếu chốngvà 14 phiếu trắng, Ủy ban điều hành UNESCO đã chấp thuận đề nghị của Pakistan.
Hiện Mỹ cung cấp 22% tổng kinh phí đóng góp cho UNESCO./.