Israel quan ngại việc cấm giao dịch với khu định cư

Israel bày tỏ quan ngại về kế hoạch của EU cấm các nước thành viên giao dịch với các thực thể trong những khu định cư Do Thái.
Trước kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) cấm các nước thành viên giao dịch vớicác thực thể trong những khu định cư Do Thái, đại diện Chính phủ Israel đã gặpcác đại sứ Anh, Pháp và phó đại diện Đức để trao đổi ý kiến về vấn đề này.

Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Israel ngày 19/7 cho hay Nhà nước Do Tháicảnh báo các phái viên trên về một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng giữa Israel vàEU liên quan đến động thái này. Đức và Pháp đã xác nhận cuộc gặp hôm 18/7, songĐại sứ quán Anh hiện chưa đưa ra bình luận gì.

Đại sứ Pháp tại Tel Aviv Christophe Bigot cho biết phía Israel đã bày tỏ quanngại về kế hoạch của EU. Ông nêu rõ những quy định này là sự tiếp nối chính sáchcủa EU đối với vấn đề các khu định cư của Israel.

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ trích quyết định trên củaEU, cho rằng liên minh cần tập trung vào những vấn đề đáng lo ngại tại khu vựcnhư cuộc khủng hoảng Xyri và chương trình hạt nhân của Iran, thay vì chính sáchđịnh cư của Israel. Ông cũng cảnh báo Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang thực hiệnchuyến công du thứ 6 tới Trung Đông kể từ khi nhậm chức hồi tháng Hai vừa quarằng EU đang hủy hoại những nỗ lực khởi động các vòng thương lượng trực tiếpgiữa Israel và Palestine.

Các quy định mới cấm các nước thành viên EU tài trợ hoặc giao dịch với các thựcthể trong vùng lãnh thổ do Nhà nước Do Thái chiếm đóng năm 1967. Quy định trêncó đoạn: "EU không công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan, DảiGaza và khu Bờ Tây, trong đó có Đông Jerusalem, và không coi chúng là một phầncủa lãnh thổ Israel."

Quy định cũng nhấn mạnh chỉ công nhận tính hợp pháp của các thực thể Israel nằmtrong đường biên giới được hoạch định trước năm 1967.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 19/7, EU tuyên bố những quy định nói trênkhông phải là lời dự báo trước về kết quả các cuộc hòa đàm giữa Israel vàPalestine.

Quan chức cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU, bà CatherineAshton, nêu rõ các quy định này phản ánh lập trường xuyên suốt của châu Âu rằngsẽ thừa nhận những thay đổi về đường biên giới nếu chúng được hai bên (Israel vàPalestine) cùng nhất trí trong các cuộc hòa đàm về một hiệp định hòa bình. Bàcũng nhắc lại lời mời Israel cùng EU thảo luận về vấn đề lãnh thổ trong các hiệpđịnh trước khi những quy định trên có hiệu lực từ tháng 1/2014 tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên an ninh bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Baghdad, Iraq ngày 9/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iraq: Hơn 21 triệu cử tri đã bắt đầu đi bỏ phiếu

Theo quy định, 25% trong số 329 ghế quốc hội là nữ giới và 9 ghế cho các nhóm tôn giáo thiểu số, Chủ tịch Quốc hội là người Hồi giáo Sunni, Thủ tướng thuộc phái Shiite và Tổng thống là người Kurd.

Nhân viên an ninh bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Baghdad, Iraq ngày 9/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bầu cử quốc hội Iraq: "Phép thử" độ cân bằng

Kết quả bầu cử Iraq không chỉ là vấn đề nội bộ. Với trữ lượng dầu mỏ lớn thứ năm thế giới và vị trí chiến lược ở trung tâm Trung Đông, Iraq đóng vai trò quan trọng trong an ninh năng lượng toàn cầu.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Iraq: Hơn 1,3 triệu cử tri tham gia bầu cử sớm

Theo Ủy ban Bầu cử tối cao độc lập (IHEC), hơn 1,3 triệu thành viên lực lượng an ninh và khoảng 26.000 người phải di dời đủ tư cách đi bầu cử sớm tại 809 điểm bỏ phiếu trên cả nước.