Italy phong tỏa khoảng 2 tỷ euro tài sản của các nhà tài phiệt Nga

Các tài sản bị đóng băng bao gồm tài khoản ngân hàng, biệt thự hạng sang, du thuyền và ôtô của những nhà tài phiệt Nga, những người mà EU cho là ủng hộ chiến dịch trên của Moskva.
Italy phong tỏa khoảng 2 tỷ euro tài sản của các nhà tài phiệt Nga ảnh 1Một số nhà tài phiệt Nga bị áp đặt trừng phạt đã kháng cáo, trong đó có "ông trùm" viễn thông và kim loại Alisher Usmanov. (Nguồn: Artnet News)

Ngày 4/7, Ngân hàng Trung ương Italy cho biết nước này đã phong tỏa tài sản của các nhà tài phiệt Nga trị giá lên đến khoảng 2 tỷ euro.

Hành động này của Rome là một phần trong các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) nhằm phản đối việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Các tài sản bị đóng băng bao gồm tài khoản ngân hàng, biệt thự hạng sang, du thuyền và ôtô của những nhà tài phiệt Nga, những người mà EU cho là ủng hộ chiến dịch trên của Moskva.

[Bộ Tài chính Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt với du thuyền của tỷ phú Nga]

Theo báo cáo thường niên của đơn vị chống rửa tiền thuộc Ngân hàng trung ương Italy, tổng số tài sản mà Italy đã phong tỏa của các nhà tài phiệt Nga tính đến hết tháng 6 vừa qua là khoảng 2 tỷ euro.

Trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi cuối tháng 2/2022, các bãi biển và cảng ở Italy là những địa điểm giải trí phổ biến của những người Nga giàu có vốn mua bất động sản ở những vị trí đắc địa như hồ Como, đảo Sardinia, vùng Tuscany và bờ biển Liguria.

Một số nhà tài phiệt Nga bị áp đặt trừng phạt đã kháng cáo, trong đó có "ông trùm" viễn thông và kim loại Alisher Usmanov./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.