Kazakhstan coi Việt Nam là khu vực kinh tế hấp dẫn

Thứ trưởng Ngoại giao Kazakhstan Ermek Kosherbayev cho biết Việt Nam là khu vực kinh tế hấp dẫn mà các doanh nghiệp trên thế giới đang hướng tới.
Kazakhstan coi Việt Nam là khu vực kinh tế hấp dẫn ảnh 1Khách hàng lựa chọn và mua hàng tại siêu thị. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), cuộc họp lần thứ 9 Ủy ban liên chính phủ Kazakhstan-Việt Nam về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật vừa được tổ chức tại thủ đô Nur-Sultan của Kazakhstan.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Hoàng Quốc Vượng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam của Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Kazakhstan về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật, nhấn mạnh bước phát triển trong quan hệ giữa Việt Nam và Kazakhstan, thể hiện qua kim ngạch thương mại hai nước đang tăng nhanh so với mức khoảng 200 triệu USD trước khi Việt Nam ký thỏa thuận thương mại tự do (FTA) với Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU).

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng nêu rõ trong tương lai gần, Việt Nam đang cố gắng tìm ra các phương thức mới để giải quyết các vấn đề về thương mại và kinh tế, đồng thời bày tỏ hy vọng sau cuộc họp này, nhu cầu về đầu tư giữa hai nước sẽ tăng lên.

Hiện Việt Nam đang cải thiện khả năng hậu cần do Kazakhstan là quốc gia nằm khá xa Việt Nam.

[Kazakhstan mong muốn phát triển quan hệ thương mại với Việt Nam]

Về phần mình, Thứ trưởng Ngoại giao Kazakhstan, Ermek Kosherbayev cho biết Việt Nam là khu vực kinh tế hấp dẫn mà các doanh nghiệp trên thế giới đang hướng tới. Hai nước có triển vọng phát triển to lớn thông qua các cơ chế hợp tác quan trọng như ủy ban liên chính phủ.

Thứ trưởng Ngoại giao Kazakhstan cho biết thêm các doanh nghiệp nước này đã rất quan tâm tới nhập khẩu cá biển sống từ Việt Nam kể từ khi Việt Nam ký FTA với EAEU. Ông bày tỏ hy vọng các quyết định được công bố từ cuộc họp này sẽ giúp phát triển quan hệ giữa hai nước.

Tại cuộc họp, hai bên đã khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực, và cũng nhấn mạnh vai trò của ủy ban là một cơ chế quan trọng để tăng cường hợp tác giữa hai quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục