Khai trương Trung tâm hợp tác tài chính Hàn Quốc-ASEAN tại Jakarta

Theo số liệu năm 2020 của Cơ quan thống kê ASEAN, các công ty tài chính Hàn Quốc đã mở 153 chi nhánh ở các nước thành viên ASEAN, chiếm hơn 1/3 tổng số chi nhánh được mở trên toàn thế giới.
Khai trương Trung tâm hợp tác tài chính Hàn Quốc-ASEAN tại Jakarta ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Shutterstock)

Hàn Quốc mới đây đã khai trương Trung tâm hợp tác tài chính ASEAN – Hàn Quốc tại Jakarta, với vai trò hỗ trợ các công ty tài chính Hàn Quốc thâm nhập thị trường khu vực và ngược lại.

Đại sứ Hàn Quốc tại ASEAN Kwon Hee-seog cho biết Trung tâm sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn về nhiều vấn đề gồm công nghệ tài chính (fintech), ổn định tài chính, cơ sở hạ tầng tài chính, và tiền điện tử. Phát biểu tại buổi lễ, ông Hee-seog cho biết: “Hơn 30 ngân hàng Hàn Quốc đang hoạt động ở Jakarta nói riêng và Indonesia nói chung sẽ tham gia vào nhiều hoạt động hơn và đầu tư nhiều hơn vào các lĩnh vực tài chính.”

Trung tâm cũng sẽ cung cấp nền tảng cho các tổ chức tài chính Hàn Quốc và ASEAN để trao đổi thông tin về các vấn đề liên quan đến tài chính. Trung tâm sẽ hợp tác chặt chẽ với các Đại sứ quán Hàn Quốc tại Đông Nam Á. Đại sứ Hee-seog nhấn mạnh: “Trong năm đầu tiên, Trung tâm sẽ thiết lập chỗ đứng vững chắc tại Jakarta và tiếp đó là tại các nước thành viên ASEAN khác.”

Về phần mình, Phó tổng thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng kinh tế Satvinder Singh bày tỏ hy vọng rằng hợp tác sẽ giúp cải thiện khả năng tiếp cận tài chính và sự phát triển bao trùm của các doanh nghiệp ASEAN và Hàn Quốc.

[ASEAN và Hàn Quốc thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế cùng có lợi]

Ngoài tài chính kỹ thuật số và công nghệ tài chính, Phó tổng thư ký Satvinder cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác nhằm giải quyết vấn đề liên quan đến các sáng kiến tài chính xanh và bền vững.

Trong vài năm qua, Hàn Quốc đã thúc đẩy các nỗ lực thành lập Trung tâm hợp tác tài chính ASEAN-Hàn Quốc như một phần trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Moon Jae-in nhằm thúc đẩy quan hệ với các nước Đông Nam Á và Ấn Độ.

Theo tờ Korea Times, các chuyên gia và công ty tài chính Hàn Quốc đã ưu tiên đặt trụ sở của Trung tâm tại Bangkok vì Thái Lan là thị trường khó thâm nhập nhất do các rào cản quy định đối với các công ty tài chính nước ngoài.

Tuy nhiên vào năm 2019, giới chức Hàn Quốc đã quyết định đặt Trung tâm tại Indonesia do đây là nhà lãnh đạo trên thực tế của ASEAN và là nơi đặt Phái bộ Hàn Quốc tại ASEAN. Ông Suh Byung-ho, Giám đốc nghiên cứu tài chính ASEAN thuộc Viện nghiên cứu Tài chính Hàn Quốc (KIF) - tổ chức tư vấn được giao nhiệm vụ tìm địa điểm đặt Trung tâm - đã thuyết phục được chính phủ nước này chọn Jakarta thay vì Bangkok.

Trao đổi với tờ Korea Times, ông Byung-ho cho hay: “Việt Nam đúng là địa điểm thuận lợi nhất, song Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) đã đặt văn phòng tại đây. Do vậy, Indonesia đã nhận được cái gật đầu.”

Theo số liệu năm 2020 của Cơ quan thống kê ASEAN, các công ty tài chính Hàn Quốc đã mở 153 chi nhánh ở các nước thành viên ASEAN, chiếm hơn 1/3 tổng số chi nhánh được mở trên toàn thế giới.

Trong số các quốc gia ASEAN, Việt Nam và Indonesia ghi nhận sự hiện diện của nhiều công ty tài chính Hàn Quốc nhất với 54 và 32 công ty tính đến tháng 9/2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục