Khám nghiệm tử thi đối tượng gây ra vụ nổ súng tại Lạng Sơn

Xác định ban đầu của cơ quan điều tra do bị các lực lượng vây ráp không còn đường bỏ trốn nên đối tượng đã dùng súng AK tự sát vào đêm 20, rạng sáng 21/1.
Khám nghiệm tử thi đối tượng gây ra vụ nổ súng tại Lạng Sơn ảnh 1Các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, 8 giờ 40 phút ngày 21/1, các cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đối với Lý Văn Sắn (sinh năm 1970, trú tại Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) là đối tượng gây ra vụ trọng án làm 7 người thương vong xảy ra tại khu vực ngã 3 Pò Hà, thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Qua công tác khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định chính xác tử thi là Lý Văn Sắn - đối tượng gây ra vụ án.

Xác định ban đầu của cơ quan điều tra do bị các lực lượng vây ráp không còn đường bỏ trốn nên đối tượng đã dùng súng AK tự sát vào đêm 20, rạng sáng 21/1.

[Thủ phạm vụ xả súng ở Lạng Sơn được phát hiện đã chết trong rừng]

Việc tập trung tối đa các lực lượng, phương tiện truy bắt đối tượng cùng vũ khí gây án thể hiện quyết tâm của Công an tỉnh Lạng Sơn trong điều tra, khám phá vụ trọng án, kịp thời ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ nhân dân đón Tết Canh Tý đang đến gần.

Như tin đã đưa, vào 21 giờ ngày 13/1/2020, tại Cửa hàng phụ tùng ô tô Túy Hoài (ở ngã 3 Pò Hà, thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) khi cả gia đình chị Hoàng Thị Hoài đang ăn tối trong bếp thì có một đối tượng đội mũ lưỡi trai cầm súng bắn liên tiếp nhiều phát đạn vào nhà chị và xưởng làm lốp ôtô của anh Hoàng Quốc Hương (cách đó 15m).

Hậu quả, 2 nạn nhân tử vong là cháu Phạm Thanh Phong (sinh năm 2008) và anh Hoàng Quốc Hương (sinh năm 1977); 5 người khác bị thương đưa đi cấp cứu gồmHoàng Thị Hoài, Hoàng Thị Toán, Chu Thị Hồng, Vũ Xuân Hưởng, Nguyễn Văn Tuyển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục