Khám sàng lọc, phát hiện sớm bệnh ung thư cho 72.000 người

Trong năm 2020, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng đã hỗ trợ và tặng quà cho gần 1.000 bệnh nhân ung thư nghèo, với tổng trị giá hơn 3,4 tỷ đồng.
Khám sàng lọc, phát hiện sớm bệnh ung thư cho 72.000 người ảnh 1Điều trị cho bệnh nhân ung thư. (Ảnh: TTXVN)

Qua hơn 9 năm, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng đã vận động, tổ chức hỗ trợ điều trị và tặng quà cho hơn 28.000 bệnh nhân ung thư nghèo trên toàn quốc trị giá hơn 50 tỷ đồng.

Đội ngũ y bác sỹ thông qua các chương trình đã khám sàng lọc, phát hiện sớm bệnh ung thư cho hơn 72.000 người dân trị giá hơn 41 tỷ đồng; Tổ chức các diễn đàn phòng chống ung thư, đào tạo nâng cao năng lực cho gần 1.000 cán bộ y bác sỹ.

['Tốc độ gia tăng người mắc bệnh ung thư như một cơn thủy triều đỏ']

Thông tin trên được Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng đưa ra tại hội nghị tổng kết và tri ân các nhà tài trợ năm 2020, diễn ra chiều 25/12, tại Hà Nội.

Tại buổi tổng kết, ông Trần Thanh Mẫn-Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết việc chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau là một chương trình quốc gia đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Đó là sự đồng cảm, tình thương yêu đùm bọc và mệnh lệnh trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam. Những hoạt động, các chương trình của Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng và các đơn vị tài trợ trong những năm qua dành cho người nghèo mắc bệnh ung thư vô cùng ý nghĩa.

Phó giáo sư Nguyễn Thị Xuyên-Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng cho hay những kết quả đã đạt được trong suốt hành trình đồng hành cùng bệnh nhân ung thư của quỹ trong thời gian qua là nhờ sự đồng lòng góp sức, chung tay của rất nhiều đơn vị và cá nhân, những nhà tài trợ có tấm lòng vàng. Họ bền bỉ, luôn sát cánh cùng quỹ để chia sẻ và trợ giúp những mảnh đời khó khăn, những người bệnh không may mắc bệnh hiểm nghèo.

Nhờ những hỗ trợ về vật chất và tinh thần, người bệnh có thêm động lực sống, có thêm điều kiện chữa trị và niềm tin vào ngày mai tươi sáng hơn.

Riêng trong năm 2020, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng đã hỗ trợ và tặng quà cho gần 1.000 bệnh nhân ung thư nghèo với tổng trị giá hơn 3,4 tỷ đồng.

Hoạt động truyền thông và khám sàng lọc bệnh ung thư là hoạt động thường niên của quỹ có tác động xã hội rất lớn, đã được tổ chức trong những năm qua, góp phần tác động đến thói quen khám sàng lọc để phát hiện sớm bệnh ung thư.

Trong năm vừa qua, chiến dịch “Chung tay vì người phụ nữ tôi yêu” đã khám sàng lọc ung thư vú miễn phí cho 5.000 chị em phụ nữ tại các tỉnh Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đợt dịch COVID-19, Quỹ đã hỗ trợ các bệnh viện trong công tác phòng chống dịch. Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng đã tặng gần 50.000 chiếc khẩu trang y tế cho các bệnh viện cũng như hỗ trợ cho nhiều bệnh nhân ung thư ở Huế, Quảng Bình, Quảng Trị…/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục