Khẩn trương điều tra làm rõ vụ 2 giáo viên thương vong tại đồi thông

Các lực lượng chức năng của tỉnh Hà Giang và huyện Yên Minh đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ 2 giáo viên thương vong tại đồi thông.

Ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị đang khẩn trương phối hợp với Công an huyện Yên Minh và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến hai thầy cô giáo bị thương vong.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 3/11, tại khu vực đồi thông thuộc thôn Ngàm Soọc, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, làm 1 người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng.

Nạn nhân tử vong là Nguyễn Văn Quang (sinh năm 1993), giáo viên Trường Tiểu học xã Mậu Long, thường trú tại thôn Bó Mới, xã Đông Minh (huyện Yên Minh).

[Bắt nhanh đối tượng phóng hỏa khiến hai mẹ con tử vong ở An Giang]

Người bị thương là chị Nguyễn Thị Khuê (sinh năm 1988), giáo viên trường Mầm non xã Mậu Long, thường trú tại thôn Phố Chợ, xã Mậu Duệ (huyện Yên Minh). Chị Nguyễn Thị Khuê bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, hàm mặt, gẫy tay.

Theo thông tin ban đầu, cả hai nạn nhân trong vụ án này đều đã có gia đình, rủ nhau đi chơi trên đồi thông thì không may án mạng xảy ra.

Hiện các lực lượng chức năng của tỉnh Hà Giang và huyện Yên Minh đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục