Bình Phước: Vợ chồng ẩu đả, một người chết, một người bị thương nặng

Sáng 30/10, giữa ông Đường và bà Lợi xảy ra mâu thuẫn, cả 2 lao vào ẩu đả, trong lúc xô xát, ông Đường bị đâm nhiều nhát và tử vong tại chỗ, bà Lợi bị dao nhọn đâm vào bụng.
Bình Phước: Vợ chồng ẩu đả, một người chết, một người bị thương nặng ảnh 1Hiện trường vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 30/10, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Hớn Quản đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng nghi do mâu thuẫn gia đình khiến người chồng tử vong, vợ bị thương nặng.

Nạn nhân tử vong là ông Trần Văn Đường (67 tuổi) còn vợ là bà Thị Lợi (49 tuổi, trú tại ấp An Tân, xã An Phú, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) bị thương nặng.

Trước đó, rạng sáng 30/10, giữa ông Đường và bà Lợi xảy ra mâu thuẫn. Ông Đường được cho là tức giận lấy can xăng ra đổ lên nền nhà châm lửa đốt, hù dọa bà Lợi khiến một số đồ vật trong nhà bị cháy.

Ngay sau đó, cả 2 lao vào ẩu đả, trong lúc xô xát, ông Đường bị đâm nhiều nhát và tử vong tại chỗ, bà Lợi bị dao nhọn đâm vào bụng, bỏ chạy ra ngoài.

[Bình Dương: Mâu thuẫn gia đình, chồng chém vợ và mẹ vợ thương vong]

Nghe tiếng la hét, người dân địa phương cùng người thân của gia đình nạn nhân đưa bà Lợi đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.

Theo người dân địa phương, trong thời gian chung sống, giữa ông Đường và bà Lợi thường xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau, đỉnh điểm là án mạng đau lòng khiến ông Đường tử vong, bà Lợi bị thương nặng.

Hiện, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an địa phương đang phong tỏa hiện trường, điều tra, làm rõ vụ án mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục