Khánh Hòa chính thức phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm

Trái phiếu chính quyền địa phương tỉnh Khánh Hòa sẽ được phát hành ngày 4/12 tới, theo phương thức đấu thầu phát hành ở tổ chức thực hiện đấu thầu công cụ nợ Chính phủ.

Tập đoàn Sơn Hải triển khai thi công một đoạn đường dài 23km, có tổng mức đầu tư là 2.300 tỷ đồng thuộc dự án đường cao tốc Vân Phong-Nha Trang. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Tập đoàn Sơn Hải triển khai thi công một đoạn đường dài 23km, có tổng mức đầu tư là 2.300 tỷ đồng thuộc dự án đường cao tốc Vân Phong-Nha Trang. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa công bố thông tin về đợt phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tỉnh năm 2023, với khối lượng phát hành trái phiếu tối đa 500 tỷ đồng, bằng đồng Việt Nam, mệnh giá trái phiếu 1 triệu đồng, kỳ hạn 10 năm và nguồn hoàn trả trái phiếu được đảm bảo từ nguồn ngân sách tỉnh.

Đợt phát hành trái phiếu này nhằm đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển để thực hiện các chương trình, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông qua theo quy định của Luật Quản lý nợ công và Luật Ngân sách Nhà nước; trái phiếu được phát hành để bù đắp cho bội chi ngân sách địa phương, việc sử dụng nguồn vốn đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước theo nguyên tắc đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, thời gian tổ chức phát hành trái phiếu là ngày 4/12 tới, phương thức phát hành trái phiếu theo phương thức đấu thầu phát hành tại tổ chức thực hiện đấu thầu công cụ nợ Chính phủ.

Về phương thức thanh toán gốc, lãi, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết trả gốc được hoàn trả một lần khi đáo hạn cho từng đợt phát hành; trả lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 1 lần/năm. Đối với phương thức mua lại, hoán đổi trái phiếu, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa có thể mua lại trái phiếu trước hạn để giảm nghĩa vụ nợ hoặc để cơ cấu lại nợ, quy trình tổ chức mua lại trái phiếu thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Trước đó, ngày 16/6/2022, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 55/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa và Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1/8/2022, được thực hiện trong 5 năm. Trong số đó, tại điều 3 về quản lý tài chính, ngân sách Nhà nước, cho phép tỉnh Khánh Hòa được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.

Theo đó, đầu tháng 12/2022, tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII đã ra nghị quyết phê duyệt Đề án sơ bộ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tỉnh Khánh Hòa năm 2023, dự kiến khối lượng phát hành tối đa trái phiếu trong năm 2023 là 1.000 tỷ đồng và giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.