Khánh Hòa: Nước ngầm nhiễm mặn trên diện rộng

Theo các cơ quan chức năng Khánh Hòa, hiện nay, tình trạng nước ngầm bị nhiễm mặn đã trở nên phổ biến ở nhiều địa phương trong tỉnh.
Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, qua khảo sát, thăm dò vàphân tích địa chất, các cơ quan chuyên ngành của tỉnh đã đánh giá tình trạng nướcmặn xâm nhập sâu vào nội đồng, vùng hạ lưu các sông và một số khu vựcven biển, đã trở nên phổ biến tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Theo đó, tại thị xã Ninh Hòa, diện tích vùng nước ngầm bịnhiễm mặn hiện lên đến 60km2, kéo dài từ Hòn Khói đến Ninh Hòa, NinhLộc. Tại huyện Vạn Ninh, diện tích nhiễm mặn khoảng 15km2, từ Tu Bôngđến thị trấn Vạn Giã.

Ở thành phố Cam Ranh, diện tích vùng nước bị nhiễmmặn diễn ra ở nhiều nơi, có chỗ “lưỡi mặn” xâm nhập sâu vào đất liền từ6-8km. Tình trạng nhiễm mặn mạch nước ngầm cũng diễn ra ở thành phốNha Trang, tại vùng thung lũng sông Tắc, xã Vĩnh Phương...

Nguyên nhân của vấn đề trên là do những năm gần đây tìnhtrạng khô hạn diễn ra khá gay gắt, khiến nước mặn từ biển theo sông xâmnhập sâu vào đất liền. Nhiều diện tích nhiễm mặn vốn là đất sản xuấtnông nghiệp, nên ảnh hưởng nhiều đến năng suất.

Ở một số địa phương,người dân đã khai thác diện tích đất nhiễm mặn để nuôi trồng thủy sản,chủ yếu là nuôi tôm. Tuy nhiên, tỉnh Khánh Hòa xác định tình trạng nhiễmmặn nước ngầm là một hiểm họa, cần nghiên cứu để đề ra các giải phápứng phó./.

Tiên Minh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục