Khởi động chương trình cải thiện cuộc sống các nhóm cộng đồng khó khăn

Dự kiến gần 30.000 người ở các xã có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn ở Quảng Trị và Hòa Bình được hưởng lợi từ chương trình "Tiến về phía trước" do Đại sứ quán Ireland tài trợ.
Khởi động chương trình cải thiện cuộc sống các nhóm cộng đồng khó khăn ảnh 1Các thầy cô đưa trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số đến trường. (Ảnh minh họa: Nguyễn Thủy/TTXVN)

Ngày 26/8, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị ba tổ chức Plan International Việt Nam, CARE Quốc tế tại Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển cộng đồng đã tổ chức Hội thảo khởi động chương trình “Tiến về phía trước - cải thiện chất lượng cuộc sống của các nhóm cộng đồng đặc biệt khó khăn tại tỉnh Quảng Trị và Hòa Bình."

Chương trình do Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam tài trợ với kinh phí trên 11 tỷ đồng, thực hiện từ 6/2022 đến 8/2023 nhằm hướng tới cải thiện chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tại các xã Tà Long, Tà Rụt, huyện Đakrông; Hướng Lộc, Lìa, và Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, cùng thuộc tỉnh Quảng Trị; Yên Hòa, Trung Thành và Cao Sơn ở huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Các xã này tập trung đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống có hoàn cảnh khó khăn như: Pa Cô, Vân Kiều, Mông, Tày, Mường và Dao.

[Thêm 10 triệu người được hưởng lợi từ các chính sách giảm nghèo mới]

Dự kiến gần 30.000 người là người dân của các xã này được hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp từ chương trình; trong đó chủ yếu là người khuyết tật, trẻ em và phụ nữ.

Những đối tượng này được hỗ trợ thông qua các mô hình: trường học an toàn nhằm nâng cao khả năng ứng phó với rủi ro thiên tai cho trẻ em và trường học; quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng nhằm tăng cường khả năng chống chịu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ở các khu vực dễ xảy ra thiên tai; nâng cao năng lực về kinh tế cho phụ nữ nhằm tăng khả năng tiếp cận các cơ hội kinh tế cho phụ nữ; vận hành bảo trì và xây dựng cơ sở hạ tầng vi mô dựa vào cộng đồng.

Phương thức tiếp cận của chương trình là lấy cộng đồng làm trung tâm và cộng đồng quyết định.

Phát biểu tại chương trình, ông Seán Farrell - Phó Đại sứ, Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam, chia sẻ đây là một trong những chương trình quan trọng nhất của Ireland tại Việt Nam và khu vực.

Chương trình nhằm giải quyết những thách thức trên nhiều phương diện đối với các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất như người dân tộc thiểu số nghèo, phụ nữ gặp hoàn cảnh khó khăn, những người chịu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu và người khuyết tật.

Bà Phạm Thu Ba, Quyền Giám đốc quốc gia của Tổ chức Plan International Việt Nam nhấn mạnh thông qua chương trình, các cộng đồng dân tộc thiểu số, đặc biệt là trẻ em gái, người khuyết tật và phụ nữ tại các xã đặc biệt khó khăn thuộc hai tỉnh Hòa Bình và Quảng Trị sẽ được nâng cao năng lực để có thể ứng phó, thích ứng với vấn đề biến đổi khí hậu; đồng thời có cơ hội tiếp cận các dịch vụ cơ bản, tham gia vào các mô hình phát triển kinh tế để tự chủ hơn trong cuộc sống, nâng cao vị thế của họ trong gia đình, cộng đồng và xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục