Khởi tố hai đối tượng dùng dao bầu chống trả công an

Thấy công an truy đuổi, Giỏi và Lương đã rút dao bầu để đe dọa và chống trả lực lượng chức năng. Tuy nhiên, cả hai đối tượng đã bị khống chế và bắt giữ ngay sau đó.
Khởi tố hai đối tượng dùng dao bầu chống trả công an ảnh 1Hai đối tượng Trần Văn Giỏi (bên trái) và Trần Đức Lương tại cơ quan công an (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 6/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố hai đối tượng Trần Văn Giỏi (sinh năm 1997) và Trần Đức Lương (sinh năm 1991), cùng trú tại xã Thọ Xuân, Đan Phượng, Hà Nội về hành vi "Chống người thi hành công vụ."

[Bắt giữ đối tượng gây án mạng làm một người tử vong]

Trước đó, ngày 25/6, Tổ công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp xe máy Công an quận Thanh Xuân tuần tra theo kế hoạch. Đến khoảng 11 giờ 20 phút cùng ngày, tổ công tác phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe Honda Wave có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, 2 thanh niên đã ngay lập tức điều khiển xe bỏ chạy. Thậm chí khi phát hiện bị truy đuổi, chúng còn rút dao bầu để đe dọa và chống trả. Tuy nhiên, cả hai nhanh chóng bị khống chế và bắt giữ.

Khởi tố hai đối tượng dùng dao bầu chống trả công an ảnh 2Bên cạnh "đồ nghề" trộm cắp, Giỏi và Lương luôn mang theo dao để "phòng thân" (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại cơ quan công an, danh tính hai đối tượng được làm rõ là Trần Đức Lương và Trần Văn Giỏi. Các đối tượng khai nhận, để có tiền tiêu xài nên cả hai đã rủ nhau đi trộm cắp xe máy. Tính tới trước thời điểm bị bắt, nhóm này đã thực hiện trót lọt 3 vụ tương tự.

Đáng chú ý, bên cạnh “đồ nghề” phục vụ trộm cắp, Giỏi và Lương luôn mang theo 2 con dao bầu và 1 con dao nhọn để “phòng thân.”

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục