Khởi tố, tạm giam Nguyễn Minh Sơn về tội tuyên truyền chống Nhà nước

Đối tượng Nguyễn Minh Sơn, sinh năm 1962, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội, bị tạm giam để điều tra về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Việt Nam.
Khởi tố, tạm giam Nguyễn Minh Sơn về tội tuyên truyền chống Nhà nước ảnh 1Bị can Nguyễn Minh Sơn có hành vi chống Nhà nước. (Ảnh: Công an thành phố Hà Nội)

Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Minh Sơn, sinh năm 1962, trú tại số nhà 34, ngõ 139 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội).

Đối tượng Nguyễn Minh Sơn bị tạm giam để điều tra về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015.

[Bắt tạm giam Nguyễn Lân Thắng về tội tuyên truyền chống Nhà nước]

Các Quyết định tố tụng trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục khẩn trương điều tra, làm rõ, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục