Không ứng cử viên nào quá bán, Chile phải bầu cử tổng thống vòng hai

Ứng cử viên cánh hữu Sebastián Piñera giành được số phiếu ủng hộ cao nhất, tuy nhiên do không đủ số phiếu quá bán, ông Piñera sẽ phải ra tranh cử vòng 2 với ứng cử viên về thứ hai.
Không ứng cử viên nào quá bán, Chile phải bầu cử tổng thống vòng hai ảnh 1Ứng cử viên cánh hữu Sebastián Piñera. (Nguồn: AFP)

Trong cuộc tổng tuyển cử tại Chile ngày 19/11, ứng cử viên cánh hữu Sebastián Piñera tranh cử tổng thống giành được số phiếu ủng hộ cao nhất (36,66%), tuy nhiên do không đủ số phiếu quá bán, ông Piñera sẽ phải ra tranh cử vòng 2 với ứng cử viên về thứ hai.

Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ dẫn thông báo của Cơ quan bầu cử Chile (Servel) sau khi kiểm được 53,05% số phiếu bầu, cho biết về thứ hai là ứng cử viên trung tả Alejandro Guillier, với 22,63% phiếu ủng hộ, và về thứ ba là bà Beatriz Sánchez, ứng viên của Mặt trận mở rộng cánh tả, được 20,43%. Các thứ hạng này vốn đã được dự đoán trước, dựa trên các kết quả thăm dò dư luận trước bầu cử.


[Bầu cử tổng thống ở Chile chọn người kế nhiệm bà Michelle Bachelet]

Nếu các thứ hạng trên không có sự thay đổi sau khi Servel công bố kết quả kiểm toàn bộ phiếu bầu, thì cuộc bầu cử vòng hai vào ngày 17/12 tới đây sẽ diễn ra giữa ông Piñera, người từng giữ chức Tổng thống trong giai đoạn 2010-2014, với ông Guillier, người từng tuyên bố sẽ theo đuổi và gìn giữ những di sản, thành quả xã hội của Tổng thống đương nhiệm Michelle Bachelet. Ông Guillier là ứng cử viên độc lập, nhận được ủng hộ từ đảng Xã hội của bà Bachelet.

Trong ngày bầu cử 19/11, cử tri Chile cũng đi bỏ phiếu bầu chọn 155 hạ nghị sỹ, 23 thượng nghị sỹ và 1.650 các chủ tịch quận, huyện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.