Bầu cử tổng thống ở Chile chọn người kế nhiệm bà Michelle Bachelet

Ngày 19/11, cử tri Chile bắt đầu đi bỏ phiếu trong vòng 1 cuộc bầu tổng thống nước này để chọn ra người kế nhiệm Tổng thống đương nhiệm Michelle Bachelet sau khi bà hết nhiệm kỳ vào tháng 3/2018.
Bầu cử tổng thống ở Chile chọn người kế nhiệm bà Michelle Bachelet ảnh 1Tổng thống đương nhiệm Michelle Bachelet đi bỏ phiếu bầu người kế nhiệm. (Nguồn: AFP)

Ngày 19/11, cử tri Chile bắt đầu đi bỏ phiếu trong vòng 1 cuộc bầu tổng thống nước này để chọn ra người kế nhiệm Tổng thống đương nhiệm Michelle Bachelet sau khi bà hết nhiệm kỳ vào tháng 3/2018.

Các điểm bỏ phiếu bắt đầu mở cửa vào 8 giờ sáng (18 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam) và sẽ đóng cửa vào 18h cùng ngày (4 giờ sáng 20/11 theo giờ Việt Nam).

[Chile: Nhiều bộ trưởng từ chức trước thềm cuộc bầu cử tổng thống]

Cựu Tổng thống Sebastian Pinera được cho là ứng cử viên sáng giá nhất hiện nay. Tuy nhiên, hiện chưa rõ ông Pinera, một tỷ phú 67 tuổi từng giữ chức tổng thống trong giai đoạn 2010-2014, có thể giành được số phiếu quá bán trong vòng 1 để tránh một cuộc đối đầu với ứng cử viên về thứ 2 trong vòng này hay không.

Giới quan sát cho rằng nếu phải tiến hành bầu cử vòng hai, nhiều khả năng đối thủ của ông Pinera sẽ là Alejandro Guillier, một ứng cử viên độc lập nhận được sự ủng hộ từ đảng Xã hội của bà Bachelet.  Nếu ông Pinera không giành được số phiếu quá bán, vòng 2 cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 17/12.

Trong ngày bầu cử 19/11, cử tri Chile cũng đi bỏ phiếu bầu chọn 155 hạ nghị sỹ và 23 thượng nghị sỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.