Thị trường hàng hóa mùng 4 Tết: Kênh phân phối đồng loạt mở cửa
Việc các kênh phân phối hiện đại và truyền thống cùng lúc khởi động trở lại đã giúp nguồn hàng được phủ kín thị trường, hạn chế tối đa nguy cơ đứt gãy cục bộ sau kỳ nghỉ Tết.
Việc các kênh phân phối hiện đại và truyền thống cùng lúc khởi động trở lại đã giúp nguồn hàng được phủ kín thị trường, hạn chế tối đa nguy cơ đứt gãy cục bộ sau kỳ nghỉ Tết.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trả lời phỏng vấn về quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đột phá thể chế, tái cấu trúc không gian đô thị đưa Hà Nội phát triển nhanh, xanh.
Các nhà ngoại giao quốc tế đều bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ trước sự lạc quan, năng động và niềm hạnh phúc của người dân; bày tỏ niềm tin mạnh mẽ vào một kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã trả lời phỏng vấn về những dấu ấn lịch sử của Thủ đô trong năm qua và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương chia sẻ với báo chí về việc hoàn thiện thể chế, chính sách đấu thầu theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm; tăng minh bạch.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá việc Việt Nam tổ chức Hội chợ Mùa Xuân là cơ hội tốt để đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp Việt-Mỹ, mở rộng giao thương hai chiều và nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa.
Trong ngày 28 Tết, nhu cầu mua sắm chủ yếu tập trung vào thực phẩm tươi sống, trái cây và hoa tươi; tại hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, sức mua tăng mạnh từ 50-100% so với ngày thường.
Việc chậm hoàn thành đưa các dự án vào khai thác, sử dụng đang gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng 10% GDP trong quý 1 năm 2026 và tăng trưởng hai con số trong cả năm nay.
Việt Nam có 9 đại diện vào top 500 công ty tốt nhất châu Á-TBD gồm Vingroup, FPT, Ngân hàng BIDV, Vinhomes, FPT Digital Retail, Masan Group, VietinBank, Vietnam Airlines, Hoàng Anh Gia Lai Group.
Kinh nghiệm tổ chức triển lãm quy mô lớn của Ai Cập cùng thế mạnh nông sản, công nghệ cao của Cairo được đánh giá có thể bổ trợ cho nhu cầu thị trường Việt Nam và thúc đẩy giao thương hai chiều.
Mô hình phối hợp nhà nước, doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng cùng ứng dụng công nghệ số trong hội chợ tại Séc là kinh nghiệm quý để Việt Nam tham khảo nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại.
Theo ước tính của Ban Tổ chức, hội chợ đã có trên 500.000 lượt người tới tham quan và tổng doanh thu bán hàng tại hội chợ ước đạt trên 300 tỷ đồng.
Người lao động được mua cổ phần ưu đãi, mua thêm cổ phần theo cam kết làm việc lâu dài, đồng thời được bảo đảm quyền lợi nếu thuộc diện dôi dư khi doanh nghiệp chuyển đổi sang công ty cổ phần.
Thanh tra Chính phủ cung cấp thông tin về những vi phạm, khuyết điểm của 3 công ty vi phạm được nêu tại Kết luận thanh tra để Bộ Công an xem xét, xử lý theo thẩm quyền.
Sự tham gia của Algeria tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 mang đến góc nhìn mới về xúc tiến thương mại, giúp doanh nghiệp Việt Nam học hỏi kinh nghiệm mở rộng thị trường và tăng cường hợp tác quốc tế.
Tối 13/2/2026, tại Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.
Nghị quyết quy định cần bảo đảm tương quan phát triển vùng kinh tế trọng điểm, vùng động lực, cực tăng trưởng, ưu tiên vùng khó khăn để thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển, mức sống dân cư.
Những phần thưởng Tết kịp thời đó chính là động lực để người lao động yên tâm gắn bó, góp phần đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/2, VN-Index tăng 17,24 điểm lên 1.814,09 điểm; khối lượng giao dịch đạt hơn 501 triệu cổ phiếu, tương ứng 16.386 tỷ đồng.
Để mục tiêu tăng trưởng cả nước đạt từ 10% trở lên năm 2026, theo Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân từ đầu năm, nhất là các dự án quan trọng quốc gia.
Trong kỳ điều hành ngày 12/2, giá xăng dầu trong nước tiếp tục đồng loạt tăng, xăng RON95-III tăng 418 đồng/lít còn giá dầu diesel tăng thêm 10 đồng/lít.
Với quy mô thị trường lớn, lợi thế FTA và nhu cầu đa dạng, Hội chợ Mùa Xuân 2026 được đánh giá là cơ hội để doanh nghiệp hai nước kết nối đối tác, thúc đẩy xuất nhập khẩu và mở rộng hợp tác công nghệ.
Hội chợ Mùa Xuân đang từng bước vượt khỏi khuôn khổ một sự kiện kích cầu tiêu dùng nội địa để trở thành “điểm hẹn” xúc tiến thương mại mở, nơi doanh nghiệp Việt Nam gặp gỡ trực tiếp đối tác quốc tế.
Khi được giao đúng vai trò và nhiệm vụ, doanh nghiệp nhà nước có khả năng phát huy hiệu quả việc dẫn dắt các dự án phát triển đô thị quy mô lớn, góp phần ổn định thị trường, bảo đảm an sinh xã hội.
Việc VN-Index chưa thể ngắt chuỗi giảm cho thấy nhà đầu tư cần thêm tín hiệu rõ ràng từ dòng tiền và nhóm cổ phiếu dẫn dắt trước khi kỳ vọng vào một nhịp hồi phục bền vững hơn.
Các chuyên gia kinh tế nhận định, hội chợ mùa Xuân giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hợp tác, nâng cao tiêu chuẩn và chuyển đổi công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế.
Không chỉ nhộn nhịp mua sắm, Hội chợ Mùa Xuân 2026 còn là kênh xúc tiến thương mại, giúp doanh nghiệp kết nối đối tác, mở rộng hệ thống phân phối.
Nhiều gia đình tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để dạo hội chợ, lựa chọn thực phẩm, quà biếu, đặc sản vùng miền và các mặt hàng tiêu dùng phục vụ tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Bất động sản Việt Nam mở rộng cơ hội cho Việt kiều đầu tư dài hạn nhờ luật pháp rõ ràng, dòng kiều hối duy trì cao và xu hướng dịch chuyển từ tiêu dùng sang đầu tư.
Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ ngày 2-13/2/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, xã Đông Anh, Hà Nội với chủ đề "Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng."
Hội chợ Mùa Xuân 2026 tại Đông Anh thu hút người dân mua sắm Tết, với hàng hóa đa dạng, giá bình ổn, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tiêu dùng nội địa và kết nối thị trường trong nước
Hơn 50 người mẫu, diễn viên khoác Việt phục tham gia diễu hành “Bách hoa bộ hành” tại Hội chợ Mùa Xuân 2026, mang đến màn trình diễn giàu cảm xúc, kết nối văn hóa truyền thống với không gian hiện đại.
Trong hai ngày cuối tuần, Hội chợ Mùa Xuân là một điểm hẹn văn hóa-giải trí sống động, nơi không chỉ để mua sắm mà còn là hành trình tôn vinh giá trị truyền thống giữa không gian hiện đại.
Báo cáo nhanh với Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tới trải nghiệm Hội chợ Mùa Xuân, Ban Tổ chức cho biết lượng khách đến Hội chợ ngày càng tăng, doanh thu một số gian hàng đạt hàng tỷ đồng.
Kết thúc phiên giao dịch 6/2, VN-Index giảm 27,07 điểm xuống mức 1.755,49 điểm; khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE đạt hơn 997 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 31.800 tỷ đồng.