Kích hoạt động lực, quyết tâm thực hiện thành công kịch bản tăng trưởng quý 2/2026
Theo Cục Thống kê, dù GDP quý 1 đạt 7,83% song nền kinh tế vẫn cần nỗ lực bứt phá trong quý 2 và hai quý cuối năm với kịch bản tăng trưởng trên 10,5% để hoàn thành mục tiêu 2026.
Nền kinh tế Việt Nam đã đi qua hành trình ba tháng đầu tiên của năm 2026 với những kết quả tích cực nhưng cũng đầy thách thức. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm trong bối cảnh địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, đòi hỏi những kịch bản ứng phó linh hoạt và các động lực tăng trưởng mới phải được kích hoạt mạnh mẽ.
Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê đã có cuộc trao đổi cùng Báo Điện tử VietnamPlus về lộ trình hồi phục và bứt phá của nền kinh tế trong giai đoạn tới.
Những “cú hích” chiến lược
- Thưa bà, kết quả tăng trưởng GDP quý 1 đạt 7,83% dù tích cực nhưng vẫn thấp hơn kịch bản tại Nghị quyết 01. Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng đầy thách thức của cả năm 2026, kịch bản cho quý 2 và các quý còn lại cần phải thay đổi ra sao và đâu là những động lực then chốt cần tập trung?
Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh: Đúng là chúng ta đang đối mặt với một mục tiêu mang tính lịch sử. Kết quả quý 1 là điểm sáng so với thế giới nhưng chưa chạm tới ngưỡng kỳ vọng 9,1% do áp lực chi phí đầu vào và sức hấp thụ vốn của khu vực tư nhân còn hạn chế. Tuy nhiên, dư địa bứt phá vẫn còn rất lớn nếu chúng ta quyết liệt thay đổi kịch bản điều hành.
Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia chỉ ra kết quả quý 1 là điểm sáng so với thế giới nhưng chưa chạm tới ngưỡng kỳ vọng 9,1% do áp lực chi phí đầu vào và sức hấp thụ vốn của khu vực tư nhân còn hạn chế. (Ảnh: Vietnam+)
Để bù đắp phần thiếu hụt và hướng tới mục tiêu cả năm, nền kinh tế phải duy trì tốc độ tăng trưởng trên 10,5% trong các quý còn lại. Cụ thể kịch bản cập nhật quý 2 cần đạt mức tăng trưởng 10,5%, quý 3 là 10,6% và quý 4 phải vươn tới 10,74%. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng phải là “mũi tên” chủ lực với mức tăng dự kiến từ 12,6%-13% trong nửa cuối năm.
Để hiện thực hóa những con số này, Cục Thống kê kiến nghị 5 động lực chính gắn với việc thực hiện hiệu quả tinh thần tại các nghị quyết Trung ương (Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 69-NQ/TW (2025): Các chính sách phát triển kinh tế-xã hội...).
Thứ nhất, đầu tư công phải là “vốn mồi” dẫn dắt. Năm 2026 là năm của các siêu dự án hạ tầng như Sân bay Long Thành, đường sắt cao tốc và các tuyến vành đai. Đây không chỉ là chi tiêu Chính phủ mà là quá trình tích lũy tài sản, giúp giảm chi phí logistics và kích thích dòng vốn FDI đổ vào các khu vực vệ tinh.
Thứ hai là kích hoạt sức mua thị trường 100 triệu dân. Chính sách cải cách tiền lương và các chương trình kích cầu tiêu dùng tại địa phương sẽ là “bệ đỡ” cho dịch vụ, lưu trú và thương mại điện tử, giúp nền kinh tế không bị đình trệ khi xuất khẩu gặp khó.
Nền kinh tế phải duy trì tốc độ tăng trưởng trên 10,5% ở các quý còn lại, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng phải là “mũi tên” chủ lực với mức tăng dự kiến từ 12,6%-13% trong nửa cuối năm.
(Nguồn: Cục Thống kê)
Thứ ba là chính sách tài khóa và tiền tệ linh hoạt. Việc chủ động sử dụng công cụ thuế xăng dầu và Quỹ bình ổn giá là "van an toàn" ngăn chặn lạm phát chi phí đẩy, bảo vệ biên lợi nhuận cho doanh nghiệp sản xuất.
Thứ tư là chuyển đổi sang thâm dụng tri thức. Việc ứng dụng AI và công nghệ số không còn là xu hướng mà đã trở thành công cụ bắt buộc để nâng cao năng suất nhân tố tổng hợp (TFP), giúp doanh nghiệp thích ứng với các tiêu chuẩn xanh khắt khe của quốc tế.
Cuối cùng là khai thác tối đa lợi thế từ các FTA. Cụ thể, chúng ta cần dịch chuyển lên phân khúc cao hơn trong chuỗi giá trị, đưa các ngành điện tử, dệt may xanh trở thành “đầu kéo” ngoại tệ mạnh mẽ cho đất nước.
Việc ứng dụng AI và công nghệ số không còn là xu hướng mà đã trở thành công cụ bắt buộc để nâng cao năng suất nhân tố tổng hợp. (Ảnh: Vietnam+)
Sự phục hồi đồng đều
- Nhìn lại quý 1, bà đánh giá thế nào về sự đóng góp của các khu vực kinh tế? Đâu là những nguyên nhân cốt lõi khiến tăng trưởng chưa đạt mức 9,1% như kỳ vọng ban đầu và các điểm sáng nào từ phía cung-cầu cần được phát huy, thưa bà?
Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh: Quý 1 ghi nhận sự phục hồi đồng đều ở cả ba khu vực: Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,58%; Công nghiệp và xây dựng tăng 8,92%; Dịch vụ tăng 8,18%.
Nếu nhìn từ phía cung, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là "đầu tàu" với mức tăng 9,73%, đóng góp tới 2,57 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Điều này cho thấy đơn hàng xuất khẩu điện tử, dệt may đã quay trở lại mạnh mẽ. Ở khu vực dịch vụ, bán buôn, bán lẻ tăng 9,62% là minh chứng cho sức cầu nội địa đang hồi sinh.
Tuy nhiên, từ phía cầu, dù tiêu dùng cuối cùng tăng 8,45%, nhưng mức tăng nhập khẩu (27%) lại nhanh hơn xuất khẩu (19,1%). Điều này phản ánh nhu cầu đầu vào cho sản xuất đang phục hồi lớn nhưng giá trị gia tăng trong nước vẫn còn hạn chế.
Quý 1 ghi nhận sự phục hồi đồng đều ở cả ba khu vực: Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,58%; Công nghiệp và xây dựng tăng 8,92%; Dịch vụ tăng 8,18%.
Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là "đầu tàu" với mức tăng 9,73%, đóng góp tới 2,57 điểm phần trăm vào mức tăng chung.. (Ảnh: TTTXVN)
Có ba nguyên nhân chính khiến tăng trưởng quý 1 chưa chạm mức 9,1%. Áp lực địa chính trị với xung đột tại Trung Đông đẩy giá năng lượng và chi phí vận tải logistics lên cao, trực tiếp "bào mòn" biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Thêm vào đó, điểm nghẽn nội tại với năng suất lao động chưa cao và khả năng hấp thụ vốn của khu vực tư nhân còn chậm, trong đó một số ngành quan trọng như phân phối điện (6,54%) hay xây dựng (8,36%) đều thấp hơn mục tiêu đề ra từ 3-5 điểm phần trăm. Cộng thêm tâm lý thắt chặt chi tiêu, người dân vẫn thận trọng trước lo ngại lạm phát, khiến tổng mức bán lẻ dù tăng 10,9% theo giá hiện hành nhưng nếu loại trừ yếu tố giá chỉ còn tăng 7%, thấp hơn kỳ vọng để đẩy GDP bứt phá.
Dù vậy, một điểm sáng không thể bỏ qua là sự bùng nổ của du lịch quốc tế với gần 6,8 triệu lượt khách (tăng 12,4%), cùng với xu hướng tiêu dùng hiện đại (xe điện, thiết bị tiết kiệm năng lượng) đang hình thành rõ nét.
Sức bật từ các “đầu tàu” kinh tế
- Sự phân hóa tăng trưởng giữa các địa phương trong quý 1 diễn ra khá rõ nét. Bà có thể phác họa chân dung những "đầu tàu" đang dẫn dắt GRDP cả nước?
Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh: Số liệu quý 1 cho thấy một sự phân hóa lớn. Chúng ta có 4 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng GRDP trên hai con số là Hà Tĩnh (12,42%), Ninh Bình (11,63%), Hải Phòng (11,21%) và Hưng Yên (10,43%).
Cụ thể, Hà Tĩnh vươn lên dẫn đầu cả nước nhờ sự bứt phá của khu vực công nghiệp (tăng 20,67%) với các động lực từ Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 và các tổ hợp sản xuất ôtô, pin của Vinfast. Ninh Bình và Hải Phòng cũng duy trì phong độ nhờ hạ tầng đồng bộ và thu hút được các dự án sản xuất lớn (như Great Market Global hay Three Color Stone). Đặc biệt, Bắc Ninh đang trở thành tâm điểm của ngành bán dẫn với dự án quy mô lớn của Amkor Technology.
Sự phân hóa tăng trưởng giữa các địa phương trong quý 1 diễn ra khá rõ nét.
(Nguồn: Cục Thống kê)
Về quy mô đóng góp, hai trung tâm kinh tế hàng đầu là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vẫn khẳng định vai trò trụ cột. Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh có mức tăng trưởng 8,27%, đóng góp tới 22,94% vào tốc độ tăng trưởng chung của cả nước và chủ yếu dựa trên khu vực dịch vụ cao cấp và tài chính. Cùng với đó, Hà Nội duy trì sự ổn định với mức tăng 7,87%, đóng góp 11,4% cho tăng trưởng chung. Hiện, Thủ đô phát huy rất tốt thế mạnh về kinh tế số, logistics, tài chính và giáo dục.
Tuy nhiên, vẫn còn một nhóm các tỉnh (tăng trưởng từ 5,3-7,05%) phụ thuộc vào nông nghiệp hoặc thiếu các dự án đầu tư quy mô lớn đang gặp khó khăn do chi phí vận tải tăng cao và đứt gãy chuỗi cung ứng từ xung đột Trung Đông.
Để hỗ trợ các địa phương bứt phá trong quý 2, Cục Thống kê đề xuất 6 nhóm giải pháp trọng tâm vào hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, cải cách hành chính quyết liệt, thu hút đầu tư FDI có chọn lọc vào ngành xanh, phát huy lợi thế so sánh từng vùng, nâng cao chất lượng nhân lực và tăng cường liên kết vùng để tạo hiệu ứng lan tỏa từ các cực tăng trưởng lớn.
Nếu các giải pháp này được thực hiện đồng bộ, kịch bản tăng trưởng hai con số trong các quý tới là hoàn toàn khả thi, tạo tiền đề vững chắc cho mục tiêu kinh tế năm 2026.
Xin cảm ơn bà!
Cục Thống kê đề xuất 6 nhóm giải pháp trọng tâm vào hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, cải cách hành chính quyết liệt, thu hút đầu tư FDI có chọn lọc vào ngành xanh, phát huy lợi thế so sánh từng vùng, nâng cao chất lượng nhân lực và tăng cường liên kết vùng để tạo hiệu ứng lan tỏa từ các cực tăng trưởng lớn. (Ảnh: Vietnam+)
Thu ngân sách của Hà Nội tiếp tục giữ vai trò là điểm sáng trong bức tranh kinh tế-xã hội quý 1, tạo dư địa quan trọng để Hà Nội thực hiện các nhiệm vụ chi đầu tư phát triển và an sinh xã hội.
Việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương xuất phát từ yêu cầu khách quan của quá trình phát triển và tổ chức lại không gian kinh tế-xã hội trong giai đoạn phát triển mới.
Thủ tướng khẳng định trong nhiệm kỳ năm qua, thời cơ, thuận lợi, khó khăn thách thức đan xen, Chính phủ đã vượt qua nhiều “cơn gió ngược,” đưa “con thuyền” kinh tế xã hội của đất nước cập bến an toàn.
Có tới 65% doanh nghiệp công nghiệp Đức đã ứng dụng AI vào vận hành thực tế trong các quy trình sản xuất. Tỷ lệ này vượt xa mức trung bình của châu Âu (56%) và toàn cầu (61%).
Mỹ sẽ cho phép các doanh nghiệp nước ngoài tham gia Chương trình xuất khẩu trí tuệ nhân tạo (AI) sản xuất tại Mỹ đang được Washington xúc tiến nhằm đẩy mạnh ưu thế về AI.
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam có xu hướng nhích tăng do nguồn cung thu hẹp sau vụ Đông Xuân, trong khi giá gạo Ấn Độ tiếp tục duy trì ổn định nhờ nguồn cung dồi dào.
Lô hàng gồm các loại trái cây và nông sản chất lượng cao từ khu vực phía Nam như chanh, thanh long, bưởi, mít được vận chuyển sang Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) bằng máy bay.
Honda hiện có 6 nhà máy sản xuất ôtô tại Trung Quốc thông qua các liên doanh với các đối tác địa phương, có khả năng sản xuất 1,2 triệu xe mỗi năm, gồm 960.000 xe chạy xăng và 240.000 xe điện.
Ủy ban Nhân dân phường Gia Viên cho biết đến đầu tháng 4/2026, vẫn còn 206 hộ tại 34 chung cư cũ chưa thực hiện di chuyển; trong đó 55 hộ chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.
VN-Index nối dài chuỗi tăng sang tuần thứ tư, vượt 1.817 điểm và hướng tới mốc 1.850 điểm, song dòng tiền vẫn tập trung vào cổ phiếu trụ khiến thị trường tiềm ẩn rung lắc khi tiến gần vùng kháng cự.
Ngay sau phản ánh của TTXVN về bất cập tại các khu tái định cư, Đà Nẵng đã phối hợp các sở, ngành hoàn tất đề xuất giá đất, dự kiến ban hành trong tháng 4 để giải quyết quyền lợi cho người dân.
Trong bối cảnh vận tải biển khó khăn, giải pháp vận chuyển bằng đường hàng không giúp nông sản Việt tiếp cận nhanh thị trường Trung Đông, duy trì dòng chảy thương mại và nâng cao giá trị xuất khẩu.
Với công suất 1.200 MW và công nghệ hiện đại, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II không chỉ đảm bảo nguồn điện ổn định cho miền Trung mà còn tạo động lực phát triển kinh tế, thu hút đầu tư tại Hà Tĩnh.
Triển lãm Quốc tế Điện tử và Thiết bị thông minh Việt Nam hứa hẹn mang đến bức tranh toàn diện về xu hướng công nghệ mới, mở ra cơ hội giao thương, hợp tác cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
Giá trị xuất khẩu nhiên liệu và năng lượng của Nga năm 2026 có thể tăng thêm 130 tỷ USD so với năm trước, đạt 324 tỷ USD, theo một đánh giá của Viện Nghiên cứu và Giám định ngân hàng VEB.
Công trình công nghiệp quy mô lớn khánh thành nhân dịp kỷ niệm 51 năm thống nhất đất nước, đánh dấu bước phát triển mới của Hòa Phát và góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại Tây Ninh.
Tổng giám đốc IMF nêu rõ lạm phát của Venezuela đang ở mức ba con số. Hành trình đi từ bối cảnh hiện tại đến mục tiêu ổn định tài chính và kinh tế vĩ mô sẽ là một chặng đường rất chông gai.
Ngân hàng MB dự kiến tăng vốn điều lệ lên hơn 102.000 tỷ đồng, chia cổ tức 25% và đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 15% trong năm 2026, thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.
Chính phủ Cuba cũng đã công bố hàng loạt biện pháp mang tính cải cách nền kinh tế, như cho phép khu vực tư nhân tham gia vào việc thương mại các sản phẩm nông nghiệp.
Chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu tại Trung Quốc Jens Eskelund cảnh báo châu Âu đang là bên chịu “thiệt hại ngoài ý muốn” trong cuộc đối đầu giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Theo dữ liệu của Kpler, kể từ khi khủng hoảng bắt đầu vào cuối tháng 2/2026, hơn 500 triệu thùng dầu thô và khí ngưng tụ đã bị loại khỏi thị trường năng lượng toàn cầu.
Quốc vụ khanh Na Uy Ragnhild Syrstad cho rằng quan hệ Đối tác chiến lược xanh và Hiệp định thương mại tự do sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế xanh, mở rộng đầu tư và tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam.
Một số chuyên gia cho rằng trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục tăng và thậm chí quay lại mốc 5.000 USD/ounce, tuy nhiên, triển vọng thị trường vẫn phụ thuộc lớn vào tiến trình đàm phán Mỹ-Iran.
Nông dân xã đảo Cù Lao Giêng của An Giang và xã Cam Lâm của Khánh Hòa đối mặt với giá xoài giảm sâu, thúc đẩy liên kết, chế biến sâu và mở rộng thị trường để ổn định đầu ra.
Để đưa chè Phú Thọ vươn lên phân khúc cao cấp, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, tỉnh Phú Thọ đứng trước yêu cầu cấp thiết tái định vị thương hiệu và tổ chức lại sản xuất theo hướng hiện đại.
Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Shantanu Chakraborty tái khẳng định nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì khả năng chống chịu vững vàng nhờ chính sách điều hành linh hoạt.
Trong phiên giao dịch ngày 17/4, các cổ phiếu thuộc các ngành dễ bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa eo biển Hormuz như du lịch và hàng không, đã phục hồi mạnh.
Đến ngày 17/4/2026, mới có hai doanh nghiệp nhà nước là Petrolimex và PVOIL đã hoàn tất mọi điều kiện để bán xăng sinh học E10RON95 trên toàn quốc từ ngày 30/4 tới đây,
Quảng Ninh phát triển sản phẩm OCOP tập trung vào chiều sâu, không chạy theo số lượng, cơ quan quản lý sẽ kiên quyết đưa ra khỏi chương trình những sản phẩm không duy trì được chất lượng.
Trung Quốc cam kết triển khai chiến dịch kích cầu tiêu dùng toàn diện, tạo điều kiện để người dân có thu nhập ổn định, an tâm và sẵn sàng chi tiêu trong một môi trường được cải thiện.
Theo báo cáo ngày 17/4 của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), mặc dù vàng đã trở nên biến động mạnh hơn đáng kể trong năm 2026, vai trò cốt lõi của nó như một công cụ phòng ngừa rủi ro vẫn còn nguyên vẹn.