Kiên Giang: Phát hiện tàu chở 20.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Tại thời điểm kiểm tra, tàu cá do ông Nguyễn Ngọc Hải, ngụ thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang làm thuyền trưởng, trên tàu có chứa 20.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp.

Ngày 22/4, tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết trong quá trình tuần tra, lực lượng đơn vị đã phát hiện tàu cá ngụy trang chở lượng lớn dầu DO không rõ nguồn gốc trên vùng biển Phú Quốc.

Trước đó, vào 0 giờ 45 ngày 22/4, tàu tuần tra số hiệu BP 20.19.01 của Bộ đội Biên phòng tỉnh làm nòng cốt phối hợp với một số đơn vị liên quan tiến hành tuần tra trên vùng biển Phú Quốc theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022, phát hiện tàu cá KG 92976 TS có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

[Kiên Giang: Bắt giữ tàu chở 60.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc]

Tại thời điểm kiểm tra, tàu cá trên do ông Nguyễn Ngọc Hải (58 tuổi), ngụ thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang làm thuyền trưởng, trên tàu có chứa 20.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang chỉ đạo đưa người, tang vật, phương tiện vi phạm về Đồn Biên phòng cửa khẩu An Thới, thành phố Phú Quốc, để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục