Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản giảm mạnh nhất trong hơn 10 năm

Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng Tư đạt 5.200 tỷ yen (khoảng 48 tỷ USD), là tháng thứ 17 liên tiếp giảm và là mức giảm mạnh nhất kể từ hồi tháng 10/2009.
Cảng container quốc tế ở Tokyo, Nhật Bản ngày 18/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảng container quốc tế ở Tokyo, Nhật Bản ngày 18/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 21/5, Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết trong tháng 4/2020, kim ngạch xuất khẩu của nước này đã giảm mạnh nhất trong hơn 10 năm qua, chủ yếu do các tác động tiêu cực của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng Tư đạt 5.200 tỷ yen (khoảng 48 tỷ USD), giảm 21,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là tháng thứ 17 liên tiếp kim ngạch xuất khẩu của nước này giảm và là mức giảm mạnh nhất kể từ mức giảm 23,2% hồi tháng 10/2009 do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, đặc biệt là ô tô, sang Mỹ và châu Âu đều sụt giảm mạnh.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu giảm 7,2% xuống còn 6.130 tỷ yen. Đây là tháng thứ 12 liên tiếp kim ngạch nhập khẩu của Nhật Bản giảm.

Kết quả là Nhật Bản thâm hụt thương mại 930,4 tỷ yen (8,6 tỷ USD) trong tháng Tư. Đây là lần đầu tiên trong 3 tháng qua Nhật Bản thâm hụt thương mại.

[Kinh tế Nhật Bản lần đầu tiên rơi vào tình trạng suy thoái kể từ 2015]

Tính theo thị trường, kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ có mức giảm mạnh nhất (37,8%) xuống còn 879,8 tỷ yen, chủ yếu do nhu cầu đối với các mặt hàng ôtô và động cơ máy bay sụt giảm trong bối cảnh nhiều thành phố lớn của Mỹ phong tỏa vì dịch COVID-19 khiến hoạt động sản xuất bị đình trệ.

Trong khi đó, nhập khẩu từ nền kinh tế lớn nhất thế giới này tăng 1,6% lên 698,63 tỷ yen, chủ yếu do nhập khẩu máy bay, thịt và dược phẩm tăng, khiến Nhật Bản thâm hụt thương mại 181,17 tỷ yen với Mỹ.

Đối với Trung Quốc, kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản sang nước láng giềng này chỉ giảm 4,1% xuống còn 1.180 tỷ yen, trong khi nhập khẩu tăng 11,7% lên 1.730 tỷ yen. Theo đó, thâm hụt thương mại của Nhật Bản với Trung Quốc ở mức 552,6 tỷ yen.

Nhật Bản cũng thâm hụt thương mại với Liên minh châu Âu (EU) nhưng mức thấp hơn (191,18 tỷ yen). Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản sang khối này giảm tới 28% xuống còn 483,51 tỷ yen, trong khi nhập khẩu chỉ giảm 6,8% xuống còn 674,68 tỷ yen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chượp (hỗn hợp cá tươi và muối được trộn theo tỷ lệ gia truyền) được ủ trong lu đậy kín và phơi ngoài nắng - là phương pháp truyền thống lưu giữ từ trước đến nay. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Giữ hồn làng nghề nước mắm Phan Thiết

Để bảo tồn và phát huy giá trị của nghề làm nước mắm truyền thống, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết đề xuất đưa “Nghề nước mắm truyền thống Phan Thiết” vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Sản xuất hương truyền thống ở Quảng Phú Cầu. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Giữ lửa làng nghề Tết Việt trong dòng chảy hiện đại

Nhịp sống hiện đại đã khiến những giá trị thủ công truyền thống dần bị lãng quên, nếu không có những nỗ lực gìn giữ đủ bền bỉ. Nhiều địa phương, các làng nghề đang tìm những hướng đi mới để giữ lửa nghề.