Kinh tế Hàn Quốc có nguy cơ tăng trưởng âm trong năm 2020

Các quan chức Hàn Quốc dự báo rằng kinh tế nước này sẽ không thể tránh khỏi khả năng tăng trưởng âm trong năm nay do sự bùng phát của dịch COVID-19.
Kinh tế Hàn Quốc có nguy cơ tăng trưởng âm trong năm 2020 ảnh 1Container hàng hóa được bốc dỡ tại thành phố cảng Busan, Đông Nam Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các quan chức Hàn Quốc dự báo rằng kinh tế nước này sẽ không thể tránh khỏi khả năng tăng trưởng âm trong năm nay do sự bùng phát của dịch COVID-19.

Sự bi quan ngày càng tăng của các quan chức địa phương về nền kinh tế lớn thứ tư châu Á do hoạt động kinh tế bị ảnh hưởng bởi các biện pháp giãn cách xã hội cứng rắn hơn ở khu vực Seoul và vùng phụ cận trong hai tuần qua.

Chính phủ Hàn Quốc cho đến nay vẫn giữ quan điểm sẽ dành thêm một khoản ngân sách bổ sung để ngăn nền kinh tế nước này rơi vào tình trạng tăng trưởng âm.

[Hàn Quốc dự kiến tung ra gói ngân sách bổ sung thứ tư gần 6 tỷ USD] 

Cuối tuần trước, Thứ trưởng Tài chính Hàn Quốc Kim Yong-beom cho hay: “Chính phủ nhận thấy nền kinh tế sẽ khó đạt được mức tăng trưởng dương trong năm nay. Nhiệm vụ của Chính phủ trong quý 2 vừa qua là giảm thiểu tốc độ suy giảm kinh tế bằng cách kiểm soát sự bùng phát dịch COVID-19 và tạo sự phục hồi xuất khẩu."

Đây là lần đầu tiên Chính phủ Hàn Quốc chính thức đề cập đến việc Hàn Quốc có thể khó đạt được mức tăng trưởng dương trong năm nay. Vào tháng Sáu vừa qua, Bộ Tài chính Hàn Quốc đã điều chỉnh giảm triển vọng tăng trưởng xuống còn 0,1% so với dự báo 2,4% vào cuối năm ngoái.

Tuần trước, Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI) cũng cắt giảm triển vọng tăng trưởng kinh tế của quốc gia xuống còn 1,1% trong năm nay với lý do ảnh hưởng bởi đại dịch.

Theo Bộ Tài chính Hàn Quốc, chi tiêu bằng thẻ tín dụng tại các nhà hàng địa phương đã giảm 28,4% trong tuần đầu tiên của tháng Chín này so với cùng kỳ năm ngoái.

Số lượng khán giả tới rạp xem phim giảm 74,7% trong tuần thứ tư của tháng Tám vừa qua so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi số người sử dụng tàu điện ngầm cũng giảm 41,4% trong tuần đầu tiên của tháng Chín này.

Theo số liệu thống kê, doanh số bán lẻ trong tháng Bảy vừa qua giảm 6% so với tháng trước đó. Để giữ cho nền kinh tế không rơi vào tình trạng sụt giảm thêm nữa, Chính phủ Hàn Quốc đang tìm cách vạch ra một loạt biện pháp đối phó, trong đó có cả việc đầu tư nhiều hơn của các tập đoàn niêm yết trên thị trường chứng khoán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.

Càphê đặc sản của Đắk Lắk đã có mặt ở thị trường các nước châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Không gian giá trị quốc gia cho càphê Việt Nam

Liên kết vùng và liên kết chuỗi là con đường tất yếu để càphê Việt Nam vượt qua ngưỡng "cường quốc sản xuất" và tiến tới vị thế quốc gia kiến tạo giá trị trong chuỗi càphê toàn cầu.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.