Kỷ niệm 111 năm ngày sinh nhà yêu nước Nguyễn Thái Học

Tại lễ dâng hương, cán bộ, nhân dân Yên Bái đã ôn lại quá trình hoạt động cách mạng, đóng góp của nhà yêu nước Nguyễn Thái Học

Ngày 2/12, tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 111 năm ngày sinh của Nhà yêu nước Nguyễn Thái Học (2/12/1902-2/12/2013), trong đó có lễ dâng hương tại khu di tích lịch sử cấp quốc gia tại công viên Yên Hòa, thành phố Yên Bái.

Tại lễ dâng hương, cán bộ, nhân dân tỉnh Yên Bái đã ôn lại quá trình hoạt động cách mạng, những đóng góp to lớn của nhà yêu nước Nguyễn Thái Học trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam.

Đặc biệt, thành phố Yên Bái còn tổ chức các hoạt động tuyên truyền về nhà yêu nước Nguyễn Thái Học và cuộc khởi nghĩa Yên Bái tới đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm giáo dục truyền thống yêu nước của dân tộc.

Ông sinh ngày 2/12/1902 tại làng Thổ Tang, tổng Lương Điền, phủ Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên (nay là thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc). Đêm 24/12/1927, Việt Nam Quốc dân Đảng được thành lập, Nguyễn Thái Học được Hội nghị bầu làm Chủ tịch Đảng. Dưới sự lãnh đạo của ông, Việt Nam Quốc dân Đảng đẩy mạnh công tác xây dựng và phát triển cơ sở trong tầng lớp dân chúng trên cả nước.

Các lãnh đạo chủ chốt của Đảng đã quyết định tiến hành một cuộc "tổng khởi nghĩa vũ trang" mang tên Khởi nghĩa Yên Bái. Tuy nhiên do không có sự phối hợp chặt chẽ nên cuộc khởi nghĩa đã bị thực dân Pháp đàn áp.

Ngày 17/6/1930, thực dân Pháp đã hành quyết Nguyễn Thái Học và 12 chiến sỹ khác của Việt Nam Quốc dân Đảng tại Yên Bái. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái tuy thất bại nhưng thực sự là một dấu son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam.

Di tích khu mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sỹ trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái nằm trong khuôn viên công viên Yên Hòa (rộng 30ha) thuộc phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái.

Năm 1990, Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) đã công nhận đây là di tích lịch sử cấp quốc gia. Ngày nay, khu di tích thường xuyên được tôn tạo, nâng cấp, thu hút ngày càng nhiều bà con, du khách tới thăm viếng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục