Kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Tách ra từ Cục Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp, từ năm 2011 trở lại đây, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an tổ chức bắt, khám xét nhiều chuyên án lớn.
Kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn:Doãn Tấn/TTXVN)

Sáng 11/12, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an, tổ chức lễ kỷ niệm năm năm Ngày thành lập (11/12/2009-11/12/2014).

Tách ra từ Cục Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp, chỉ tính riêng từ năm 2011 trở lại đây, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an tổ chức bắt, khám xét nhiều chuyên án lớn với hàng trăm đối tượng đặc biệt nguy hiểm trong các tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen," các tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, các tụ điểm đánh bạc quy mô lớn liên tỉnh.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cũng triển khai các chiến dịch chống buôn lậu trên tuyến biên giới như các chuyên án chống tội phạm ma túy tại Hòa Bình, Sơn La; vụ bắt giữ 27 đối tượng cầm đầu, quá khích tổ chức tuyên truyền đạo trái phép của tà đạo Dương Văn Mình, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc năm 2013.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân nói chung, Cảnh sát cơ động nói riêng trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường hòa bình, điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triến đất nước.

Bộ trưởng đề nghị, lực lượng Cảnh sát cơ động nói chung, cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động nói riêng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện, diễn tập các phương án, kế hoạch phối hợp tác chiến, quy trình tham gia xử lý các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự nhằm chủ động đối phó với mọi tình huống đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra, nhất là các phương án phòng chống khủng bố, bắt cóc con tin, bạo loạn, biểu tình gây rối an ninh, trật tự; bảo đảm đã ra quân là giành thắng lợi.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài ngành; nắm chắc tình hình; tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các hội nghị, đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam; các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam...; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cần mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác với cảnh sát các nước trong công tác huấn luyện, đào tạo, nhất là các nước có kinh nghiệm về lĩnh vực phòng chống tội phạm, khủng bố, bắt cóc con tin; lựa chọn mua sắm các loại vũ khí, phương tiện công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao tiềm lực và sức chiến đấu của lực lượng Cảnh sát cơ động trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác giáo dục chính trị, động viên tư tưởng, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để cán bộ, chiến sỹ phấn khởi, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; tiếp tục “rèn cán, luyện quân” gắn với thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục