Kỳ tích ghép hai cẳng bàn tay cho nam thanh niên 18 tuổi

Trong số các ca lấy ghép đa mô tạng vừa thực hiện, lần đầu tiên các bác sỹ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã ghép thành công đồng thời hai cẳng tay cho một nam thanh niên 18 tuổi.
Kỳ tích ghép hai cẳng bàn tay cho nam thanh niên 18 tuổi ảnh 1Hai cẳng tay đã hoạt động tốt sau ca ghép chi thể thành công. (Nguồn: nhandan.com.vn)

Ngày 9/11, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, các bác sỹ bệnh viện vừa thực hiện thành công ca ghép đa mô, tạng cho nhiều người trong cùng một thời gian ngắn.

Các bác sỹ đã ghép hai phổi cho một bệnh nhân được chẩn đoán xơ phổi nguyên phát; ghép gan cho một bệnh nhân suy gan cấp trên nền xơ gan do nhiễm virus viêm gan B; ghép hai thận cho hai bệnh nhân suy thận mạn tính giai đoạn cuối và đặc biệt là ghép hai cẳng bàn tay cho một bệnh nhân nam 18 tuổi bị cụt cả hai cẳng tay do tai nạn chất nổ.

Ngoài ra, Bệnh viện còn phối hợp với Trung tâm Điều phối tạng Quốc gia lấy và ghép tim cho một bệnh nhân bị viêm cơ tim thể dãn giai đoạn cuối tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Các ca lấy và ghép tạng được thực hiện ngày 16/9, đến nay sức khỏe những bệnh nhân nhận tạng đều ổn định. Trong đó, ca ghép gan và hai ca ghép thận đã được xuất viện sau ba tuần, ca ghép phổi cũng được xuất viện sau hơn một tháng.

Giáo sư-Tiến sỹ Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết: “12 bàn mổ được hoạt động đồng thời với sự tham gia của trên 150 bác sỹ, điều dưỡng, dược sỹ, kỹ thuật viên, nhân viên. Đặc biệt, ca ghép phổi có sự phối hợp từ đội ngũ chuyên gia của Bệnh viện Phổi Trung ương... Các ca lấy, ghép đều diễn biến thuận lợi. Trong đó, ca ghép gan lần này là một trong 51 ca ghép gan được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hiện nay, Bệnh viện triển khai ghép gan thường quy, chủ yếu là các ca ghép gan lấy từ người cho sống. Đặc biệt, các thầy thuốc đã thực hiện 14 ca ghép gan cấp cứu điều trị suy gan cấp."

[Việt Nam lần đầu thành công trong việc ghép ruột từ người cho sống]

Trong số các ca lấy ghép đa mô tạng lần này, lần đầu tiên các bác sỹ đã ghép thành công đồng thời hai cẳng tay cho một nam thanh niên 18 tuổi.

Đây là ca ghép chi thể thứ hai được thực hiện tại Bệnh viện, sau thành công của ca ghép chi thể đầu tiên trên thế giới lấy từ người cho sống được thực hiện tại Bệnh viện vào tháng 1/2020.

Cách đây ba năm, khi chưa đầy 15 tuổi, nam thanh niên không may bị tai nạn khiến cả hai cẳng tay bị dập nát hoàn toàn không còn khả năng bảo tồn. Cuộc sống của em kể từ khi bị tai nạn gặp nhiều khó khăn. Việc đến trường để được học tập như bao bạn bè cùng trang lứa là không thể... Sau ca ghép đồng thời hai cẳng bàn tay, đến nay các vết thương của bệnh nhân đều đã liền sẹo, chi ghép sống tốt. Bệnh nhân đang được tập phục hồi chức năng tại bệnh viện để nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường.

Giáo sư-Tiến sỹ Mai Hồng Bàng đánh giá thành công của ca lấy ghép đa mô tạng từ người cho chết não đã khẳng định khả năng làm chủ các kỹ thuật đỉnh cao y học của người lính áo trắng.

Đến tháng 10/2020, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã triển khai thực hiện thành công 240 ca ghép tạng, trong đó ghép phổi ba ca, ghép chi thể hai ca, ghép gan 51 ca, ghép thận sáu ca, ghép giác mạc 17 ca, ghép tủy 36 ca, ghép tế bào gốc 62 ca. Sau khi ghép, các bệnh nhân đều phục hồi tốt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục