Lai Châu: Ngăn chặn kịp thời 30 trường hợp xuất cảnh trái phép

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, 30 trường hợp bị ngăn chặn đến từ 13 tỉnh, thành có ý định xuất cảnh trái phép ra nước ngoài để làm thuê, lấy chồng và thăm thân.
Lai Châu: Ngăn chặn kịp thời 30 trường hợp xuất cảnh trái phép ảnh 1Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tuyên truyền tới các trường hợp có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc quay về địa phương. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 14/4, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết đã kịp thời ngăn chặn 30 trường hợp xuất cảnh trái phép ra nước ngoài.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu nhận được nguồn tin từ ngày 5-10/4 sẽ có nhiều nhóm người từ các tỉnh xuất cảnh trái phép ra nước ngoài qua đoạn biên giới do Đồn Biên phòng Dào San (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) quản lý.

Lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với Đồn Biên phòng Dào San tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, chốt chặn nhiều khu vực xung yếu.

Vào lúc 19 giờ ngày 7/4, tại khu vực Sin Cai, bản Dền Thàng A, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tổ tuần tra, kiểm soát đã phát hiện 4 xe taxi chở 30 người (22 nam, 8 nữ) đi từ hướng nội địa ra biên giới có nhiều biểu hiện nghi vấn.

[Quảng Ninh: Bắt giữ nhóm đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép]

Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe, kiểm tra theo thủ tục hành chính, đưa 4 lái xe và số công dân trên về Đồn Biên phòng Dào San để xác minh, làm rõ.

Kết quả kiểm tra, xác minh, số công dân trên thuộc 4 nhóm khác nhau đến từ 13 tỉnh gồm Lai Châu, Bình Thuận, Bình Dương, Nam Định, Thái Bình, Cao Bằng, Sơn La, Thái Nguyên, Bình Định, Đắk Lắk, Nghệ An, Hải Phòng và Yên Bái với mục đích xuất cảnh trái phép ra nước ngoài làm thuê, lấy chồng, thăm thân...

Lai Châu: Ngăn chặn kịp thời 30 trường hợp xuất cảnh trái phép ảnh 2Ngăn chặn kịp thời 30 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN phát)

Đấu tranh với nhóm người đến từ tỉnh Lai Châu, cơ quan chức năng bước đầu đã xác định đối tượng Lò Văn Sởi (sinh năm 1986, dân tộc Thái, ở huyện Than Uyên) là người trực tiếp liên hệ, tập trung, đưa người xuất cảnh trái phép.

Ba nhóm còn lại chưa xác định được đối tượng cầm đầu. Lực lượng chức năng đang phối hợp đấu tranh, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục