Lâm Đồng: Một thợ điện tử vong do cột điện gãy đè trúng

Theo Công an thành phố Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng ngày 9/6, chiều 8/6, tại thôn 14, xã Đam' Bri xảy ra một vụ tai nạn lao động, làm anh Trần Hoàng Nhân, đang thi công tuyến đường dây 110kV, thiệt mạng.

Thông tin từ Công an thành phố Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng ngày 9/6 cho biết, chiều 8/6, tại thôn 14, xã Đam' Bri xảy ra một vụ tai nạn lao động, làm anh Trần Hoàng Nhân, 26 tuổi, trú tại tỉnh Kiên Giang thiệt mạng.

Anh Trần Hoàng Nhân là công nhân của Công ty An Đức Thịnh, có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Bảo Lộc đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

[Xử lý nghiêm đối tượng tung tin sự cố điện khiến 24 người chết]

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Trần Hoàng Nhân cùng các công nhân của Công ty An Đức Thịnh đang thi công tuyến đường dây 110kV từ huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng nối với Nhà máy thủy điện Đam’Bri.

Trong khi đang đang kéo dây, bất ngờ cột điện bị gãy và đổ xuống. Do anh Nhân đang đeo dây an toàn buộc vào cột điện, nên không chạy kịp, bị cột điện đè trúng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhà máy thủy điện Đam’ Bri nằm trên địa bàn thành phố Bảo Lộc và 2 huyện Bảo Lâm, Đạ Huoai của tỉnh Lâm Đồng.

Công trình này được khởi công từ năm 2008, hoàn thành năm 2010 với công xuất 2 tổ máy là 75MW./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục