Lâm Đồng: Tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc khiến 2 phụ nữ tử vong

Sau vụ tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông địa phương đã có mặt điều tiết giao thông, thực hiện công tác cứu hộ và giải tỏa hiện trường; hiện, đèo Bảo Lộc đang ách tắc nghiêm trọng cả 2 chiều.
Lâm Đồng: Tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc khiến 2 phụ nữ tử vong ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn trên đèo Bảo Lộc khiến 2 phụ nữ tử vong vào chiều 30/4. (Ảnh: TTXVN phát)

Khoảng 16 giờ 30 ngày 30/4, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến đèo Bảo Lộc thuộc Quốc lộ 20, đoạn qua xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, khiến 2 phụ nữ tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, 3 chiếc xe máy đang lưu thông trên đèo Bảo Lộc theo hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Khi lên gần hết đèo Bảo Lộc, bất ngờ một xe máy xảy ra va chạm với chiếc xe ôtô 7 chỗ đang đi phía trước.

Sau khi va chạm với xe ôtô, chiếc xe máy này ngã ra đường khiến 2 xe máy đang di chuyển ngay phía sau cùng ngã ra đường. Cùng lúc đó, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 63C-151.90 (chưa rõ danh tính tài xế) di chuyển ngay phía sau không kịp xử lý, cuốn cả 3 xe máy vào gầm.

[Lâm Đồng: Xe đầu kéo và xe du lịch va chạm, 7 người bị thương]

Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 người đi trên xe máy tử vong tại chỗ gồm: Lê Thị Kính (35 tuổi, ngụ xã Đắk Rung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) và Đinh Thị Hạnh (chị dâu của chị Kính, ngụ tại xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

Thời điểm tai nạn xảy ra, trên đèo Bảo Lộc trời đổ mưa kéo dài và đường trơn trượt. Sau vụ tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông địa phương đã có mặt điều tiết giao thông, thực hiện công tác cứu hộ và giải tỏa hiện trường. Hiện, đèo Bảo Lộc đang ách tắc nghiêm trọng cả 2 chiều lên xuống khiến xe cộ nối đuôi nhau kéo dài nhiều kilomet.

Trước đó, ngày 29/4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất phương án hạn chế xe có tải trọng lớn trên 20 tấn lưu thông qua đèo Bảo Lộc theo khung giờ và thời gian cụ thể: chiều lên đèo theo hướng từ huyện Đạ Huoai đi thành phố Bảo Lộc (từ 15 giờ đến 22 giờ ngày 29/4 và từ 6 giờ đến 15 giờ ngày 30/4), chiều xuống đèo theo hướng từ thành phố Bảo Lộc đi huyện Đạ Huoai (từ 15 giờ đến 22 giờ ngày 2/5 và từ 6 giờ đến 15 giờ ngày 3/5).

Giải pháp này nhằm làm giảm ùn tắc, hạn chế tai nạn giao thông trên đèo Bảo Lộc trong cao điểm kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục