Làm thiệt hại hàng chục tỷ đồng, từ giám đốc đến văn thư lĩnh án tù

Hội đồng xét xử tuyên phạt 8 bị cáo tổng mức án 50 năm 6 tháng tù giam trong vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Công ty Cảng Vũng Rô và Công ty Đại Lộc.

Từ ngày 3-12/8, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Vũng Rô và Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Đại Lộc đối với tám bị cáo.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt tổng mức án cho các bị cáo là 50 năm 6 tháng tù giam.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Minh (sinh năm 1958), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cảng Vũng Rô bị tuyên phạt 13 năm tù; Ngô Minh Dũng (sinh năm 1968), Kế toán trưởng Công ty Cảng Vũng Rô bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù; Nguyễn Trần Phong (sinh năm 1965), Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Cảng Vũng Rô tại Thành phố Hồ Chí Minh bị tuyên phạt 6 năm tù; Huỳnh Thanh (sinh năm 1952), Phó phòng Kế toán Chi nhánh Công ty Cảng Vũng Rô tại Thành phố Hồ Chí Minh bị tuyên phạt 6 năm tù; Nguyễn Vũ Thùy Trang (sinh năm 1972), nhân viên văn thư kiêm thủ quỹ Chi nhánh Công ty Cảng Vũng Rô tại Thành phố Hồ Chí Minh bị tuyên phạt 5 năm tù; Triệu Vũ Khiêm (sinh năm 1977), Giám đốc Công ty Đại Lộc bị phạt 5 năm tù; Phạm Nhiêm (sinh năm 1959), Kế toán trưởng Công ty Đại Lộc bị phạt 5 năm tù và Hồ Thị Hằng (sinh năm 1977), thủ quỹ Công ty Đại Lộc bị phạt 5 năm tù.

Tất cả các bị cáo đều phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại khoản 3, Điều 281, Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, các bị cáo còn phải bồi thường thiệt hại cho Công ty Cảng Vũng Rô với số tiền gần 37,4 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Nguyễn Minh chịu mức bồi thường là 95%. Số tiền còn lại các bị cáo khác liên đới chịu trách nhiệm.

Liên quan đến vụ án này còn có 11 người khác bị xử lý vi phạm hành chính theo các quy định của pháp luật vì đã không thực hiện đúng nguyên tắc trong quản lý kinh tế tài chính, thiếu kiểm tra giám sát nợ công...

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên, từ tháng 5/2001 đến năm 2013, Nguyễn Minh đã lợi dụng các chức vụ, quyền hạn là Phó Giám đốc Công ty Vận tải biển Phú Yên kiêm Giám đốc Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Cảng Vũng Rô, thành lập Công ty Đại Lộc có trụ sở tại Khu công nghiệp Đồng An, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, do Triệu Vũ Khiêm (cháu của Nguyễn Minh) làm Giám đốc.

Để có nguồn vốn hoạt động, có lợi cho công ty riêng, Nguyễn Minh đã chỉ đạo và cùng các bị cáo lập khống nhiều chứng từ kế toán, hợp đồng mua bán, rồi chuyển tiền từ Cảng Vũng Rô sang Công ty Đại Lộc làm thiệt hại tài sản nhà nước gần 37,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Nguyễn Minh đã đem nhiều tài sản của Nhà nước thế chấp để vay vốn ngân hàng rồi chuyển cho Công ty Đại Lộc sử dụng; chỉ đạo cấp dưới dùng vốn Nhà nước chi trả cho các mục đích cá nhân như mua nhà đất, mua xe ôtô, chuyển vốn cho công ty của con trai Nguyễn Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục