Lạng Sơn bắt nhiều đối tượng liên quan đến xuất, nhập cảnh trái phép

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn từ đầu tháng 3/2021 đến nay, các lực lượng chức năng đã bắt giữ hai đối tượng ở hai vụ việc có liên quan đến đưa, đón người xuất nhập cảnh trái phép.
Lạng Sơn bắt nhiều đối tượng liên quan đến xuất, nhập cảnh trái phép ảnh 1Đối tượng Vi Văn Thêm (đứng giữa) và các đối tượng xuất cảnh trái phép. (Ảnh Thái Thuần/TTXVN)

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn từ đầu tháng 3/2021 đến nay, các lực lượng chức năng đã bắt giữ hai đối tượng ở hai vụ việc có liên quan đến đưa, đón người xuất nhập cảnh trái phép.

Theo đó, vào hồi 3 giờ ngày 3/3, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại Quốc lộ 1A, thuộc địa phận phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện xe ôtô nhãn hiệu Hyundai Getz di chuyển theo hướng từ thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc về thành phố Lạng Sơn có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra, phát hiện 5 đối tượng người nước ngoài không có giấy tờ, thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Qua quá trình lấy lời khai, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn làm rõ lái xe Nguyễn Văn Hoa (sinh 1981, trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đã đón 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, sau đó đưa qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn về khu Công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang với tiền công 3 triệu đồng.

[Quảng Nam: Bắt giữ 5 người nhập cảnh trái phép theo đường mòn]

Cả 5 đối tượng người Trung Quốc khai nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn để đi du lịch và tìm việc làm.

Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hoa về hành vi tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 1/3 tại khu vực thôn Hợp Thành, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn, tổ công tác Phòng An ninh đối ngoại, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với lực lượng Biên phòng bắt giữ đối tượng Vi Văn Thêm (sinh năm 1985, trú tại xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Thêm khai nhận khoảng 12 giờ cùng ngày được một người đàn ông đặt vấn đề thuê chở khách đến khu vực biên giới để đưa họ xuất cảnh trái phép với mức tiền công 1,5 triệu đồng.

Thêm đã sử dụng xe ôtô biển kiểm soát 12A-018.53 để đón 6 người gồm hai nam và bốn nữ từ thành phố Lạng Sơn, thị trấn Lộc Bình đến khu vực biên giới thuộc xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình sau đó sẽ có người tiếp tục đón và đưa dẫn các đối tượng xuất cảnh trái phép.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục