Lạng Sơn nâng cao năng lực thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các cửa khẩu của Lạng Sơn đang chủ động duy trì phương án đảm bảo thông quan xuất nhập khẩu sang Trung Quốc luôn thông suốt, đặc biệt qua nền tảng cửa khẩu số.
Lạng Sơn nâng cao năng lực thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu ảnh 1Thời gian thông quan xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Hữu Nghị từ 7 giờ đến 19 giờ và tiếp tục hỗ trợ thực hiện thông quan đối với hàng hoá nhập khẩu đến khoảng 22 giờ để giảm tải ùn ứ. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Từ khi phía Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch trong hoạt động xuất nhập khẩu hồi đầu tháng 3/2023, số lượng hàng hóa thông quan trong ngày tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn được ghi nhận tăng cao.

Đặc biệt, hiện đang vào đầu mùa thu hoạch nông sản ở các tỉnh phía Nam nên lượng hàng hóa xuất khẩu dồn về cửa khẩu ngày càng tăng. Do đó, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các cửa khẩu của Lạng Sơn đang chủ động duy trì phương án đảm bảo hoạt động thông quan xuất nhập khẩu luôn thông suốt.

Tại cửa khẩu Tân Thanh, nơi xuất khẩu số lượng lớn hoa quả tươi trong nước với các mặt hàng chủ yếu như thanh long, mít, xoài, dưa hấu... để tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu được làm thủ tục thông quan nhanh chóng và thuận lợi nhất, đảm bảo chất lượng hàng hóa, Cục Hải quan Lạng Sơn đã chỉ đạo Chi cục Hải quan Tân Thanh triển khai các giải pháp, tiếp tục xử lý linh hoạt thủ tục thông quan.

Lực lượng bộ đội biên phòng cũng tăng cường bám nắm thông tin cửa khẩu, chủ động lên phương án phân luồng, phân công ca trực 24/24 để điều tiết phương tiện khi lượng xe lên cửa khẩu gia tăng đột biến.

Anh Dương Thái Sơn, lái xe xuất khẩu thanh long (tỉnh Bình Định) cho biết xe lên tới khu vực cửa khẩu được lực lượng chức năng hướng dẫn phân luồng vào bến bãi dừng đỗ theo đúng trình tự, ra vào đều thông thoáng.

[Lạng Sơn chủ động điều tiết phương tiện tránh ùn tắc tại các cửa khẩu]

Về thủ tục xuất khẩu tương đối dễ và nhanh chóng vì hiện nay đều khai báo thông tin qua nền tảng cửa khẩu số, doanh nghiệp cũng dễ dàng kiểm tra thông tin hàng hóa của mình để chủ động giải quyết vướng mắc thủ tục.

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh Bế Thái Hưng, các mặt hàng hoa quả được vào danh sách ưu tiên thông quan luồng xanh qua cửa khẩu Tân Thanh, hải quan sẽ không thực hiện kiểm hóa thực tế mà chỉ kiểm tra hồ sơ kê khai sau thông quan, do đó đã rút ngắn thời gian làm thủ tục đối với một lô hàng chỉ còn 2 đến 3 phút.

Ngoài ra, hải quan Tân Thanh đã tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp trong khai báo thông tin hàng hóa qua nền tảng cửa khẩu số, bảo đảm hồ sơ kê khai hải quan được xử lý chính xác; cùng đó là triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm cho hoạt động thông quan hàng hóa thông suốt.

Thượng úy Đồng Đình Yên, Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh (Đồn Biên phòng Tân Thanh), tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị đã tổ chức phân luồng điều tiết phương tiện để sao cho các xe hàng, đặc biệt là hoa quả tươi vào cửa khẩu nhanh chóng hoàn tất các thủ tục biên phòng nhanh nhất trong ngày.

Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, để tránh tình trạng ùn ứ phương tiện trong cửa khẩu cũng như nâng cao năng lực thông quan hàng hóa, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn cùng phối hợp với các lực lượng hải quan, biên phòng để chủ động trao đổi tình hình, thống nhất với phía Trung Quốc về giải quyết những vấn đề phát sinh khi lượng phương tiện lên cửa khẩu tăng cao.

Qua đó, thống nhất đồng ý cho xe chở hàng xuất khẩu đi một luồng riêng; còn xe không sẽ đi một đường qua lối xuất nhập cảnh, điều này sẽ giảm thiểu được tình trạng ùn ứ khi lượng xe cùng dồn về một lối.

Đồng thời, các doanh nghiệp hoạt động bến bãi tại cửa khẩu cũng có phương án sắp xếp, bố trí xe trong khu vực bến bãi khoa học, hợp lý tạo thuận lợi cho hoạt động kiểm tra, kiểm hóa, tập kết hàng hóa.

“Đơn vị đã chủ động dự báo tình hình, bố trí lực lượng tại các vị trí quan trọng của cửa khẩu. Đặc biệt, tại những vị trí có thể dừng đỗ được phương tiện chở hàng hóa, chúng tôi đã phân công cán bộ chiến sỹ, tăng cường quân số thường trực điều tiết phân luồng từ 6h30 sáng đến 22h đêm để tránh ùn ứ phương tiện trong khu vực cửa khẩu,” Thiếu tá Trần Văn Hùng, Phó Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn cho biết.

Theo Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4/2023, số lượng xe hàng thông quan trong ngày tại các cửa khẩu của Lạng Sơn được ghi nhận tăng cao từ 800 đến hơn 1.100 xe; trong đó Hữu Nghị và Tân Thanh là hai cửa khẩu có lượng xe được thông quan nhiều nhất.

Có thời điểm, lượng phương tiện còn tồn lại trong ngày là gần 1.000 xe. Qua nắm bắt thông tin từ các doanh nghiệp, nguyên nhân là do thời điểm hiện nay đang vào mùa thu hoạch hàng nông sản của nội địa hai nước Việt-Trung khiến cho nhu cầu thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu tăng nhanh, lượng xe chở hàng lên cửa khẩu ngày càng nhiều.

Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn Lê Văn Thắng cho biết Ban Quản lý đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chủ động tăng cường hội đàm, trao đổi với các cơ quan tương ứng phía Quảng Tây, Trung Quốc để thống nhất các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động thông quan hàng hoá xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh; thống nhất cử đầu mối để thành lập Tổ trao đổi thông tin để giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động thông quan hàng hoá xuất, nhập khẩu của hai bên.

Riêng với cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, thống nhất với phía Trung Quốc tăng thời gian thông quan xuất nhập khẩu hàng ngày từ 7 giờ đến 19 giờ và tiếp tục hỗ trợ thực hiện thông quan đối với hàng hoá nhập khẩu đến khoảng 22 giờ.

Những biện pháp chống ùn ứ của lực lượng chức năng Lạng Sơn đang góp phần đảm bảo duy trì hoạt động thông quan xuất nhập khẩu trên địa bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục