Lãnh đạo ​Fed: Mỹ cần 2 năm để lạm phát giảm xuống mức 2%

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Cleveland cho rằng Mỹ cần đến 2 năm để lạm phát giảm xuống mức mục tiêu 2% nhưng không dự đoán sẽ xảy ra tình trạng suy thoái kinh tế.
Lãnh đạo ​Fed: Mỹ cần 2 năm để lạm phát giảm xuống mức 2% ảnh 1Người dân mua sắm tại một cửa hàng ở New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Reuters, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Cleveland - bà Loretta Mester ngày 19/6 dự báo nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ cần đến 2 năm để lạm phát giảm xuống mức mục tiêu 2% của Fed, đồng thời cho rằng lạm phát sẽ “giảm dần” từ mức hiện tại.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CBS News, bà Mester nhận định: “Chúng ta sẽ không thể chứng kiến lạm phát ngay lập tức giảm xuống mức 2%. Sẽ mất vài năm nhưng lạm phát sẽ giảm," đồng thời chia sẻ rằng bà không dự đoán sẽ xảy ra tình trạng suy thoái kinh tế ở nước Mỹ, mặc dù tốc độ tăng trưởng bị chậm lại.

[Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ ủng hộ tiếp tục tăng lãi suất mạnh]

Bà Mester nói tiếp: “Tốc độ tăng trưởng của chúng ta (nền kinh tế Mỹ) có chậm lại đôi chút so với xu hướng phát triển, và chúng ta chứng kiến tỷ lệ thất nghiệp tăng hơn một chút. Diễn biến này không nghiêm trọng, chúng ta muốn được chứng kiến nhu cầu tăng trưởng chậm lại để phù hợp với nguồn cung."

Các nhà hoạch định chính sách đang dự kiến nâng lãi suất qua đêm của Fed, hiện ở mức 1,50%-1,75%, lên ít nhất 3,4% trong 6 tháng tới.

Trong khi đó, hồi năm 2021, đa số cho rằng mức này ở gần 0% cho đến năm 2023.

Ngày 17/6, Fed đã gọi cuộc chiến chống lạm phát của ngân hàng này là “vô điều kiện”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục