Lãnh đạo Hàn Quốc-Nhật Bản nhất trí gặp thượng đỉnh tại Campuchia

Một quan chức Hàn Quốc cho biết hai bên đã ấn định thời điểm gặp thượng đỉnh trong bối cảnh lãnh đạo của Hàn Quốc và Nhật Bản đều đang có mặt tại Phnom Penh để tham dự một loạt hội nghị cấp cao ASEAN.
Lãnh đạo Hàn Quốc-Nhật Bản nhất trí gặp thượng đỉnh tại Campuchia ảnh 1Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (phải), Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (giữa) và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (trái) tại Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 ở Phnom Penh (Campuchia), ngày 12/11/2022. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) ngày 12/11 thông báo Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ hội đàm song phương với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida bên lề các hội nghị của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Campuchia vào ngày 13/11.

Phát biểu với báo giới, một quan chức Hàn Quốc cho biết hai bên đã ấn định thời điểm gặp thượng đỉnh trong bối cảnh cả hai nhà lãnh đạo đang có mặt tại Phnom Penh để tham dự một loạt hội nghị cấp cao ASEAN.

Hai bên đã nhất trí sự cần thiết tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh, viện dẫn tầm quan trọng của hợp tác an ninh trong bối cảnh Bán đảo Triều Tiên đang “nóng.”

Đây sẽ là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc trong 3 năm qua, kể từ sau cuộc gặp tháng 12/2019 giữa cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Trung Quốc.

[Hàn Quốc hy vọng tái kích hoạt hợp tác ba bên với Nhật Bản, Trung Quốc]

Lên nắm quyền tại Hàn Quốc tháng Năm vừa qua, Tổng thống Yoon Suk-yeol cam kết có một cách tiếp cận hướng tới tương lai trong quan hệ với Nhật Bản, qua đó tạo môi trường thuận lợi hơn để hai nước tìm kiếm các cơ hội hợp tác.

Quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc đã rơi xuống mức thấp nhất trong những năm dưới thời ông Moon liên quan đến các phán quyết của tòa án Hàn Quốc thanh lý các tài sản đang thu giữ của hai công ty Nhật Bản bị kiện lao động cưỡng bức trong thời chiến.

Hai công ty không chấp nhận đền bù vì Tokyo khẳng định vấn đề đã được giải quyết theo thỏa thuận song phương năm 1965.

Dự kiến, trong cuộc gặp tới, bên cạnh các vấn đề gai góc trong quan hệ hai nước, ông Kishida và ông Yoon sẽ khẳng định hợp tác chặt chẽ giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Nỗ lực phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

Cũng bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN+3 (gồm ASEAN cùng Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản), Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 12/11 đã có cuộc gặp ngắn với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Một quan chức thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã bày tỏ hy vọng phát triển các mối quan hệ Hàn-Trung dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và có đi có lại. Hai nhà lãnh đạo cũng dành thời gian trao đổi về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên.

Nhân dịp này, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã bày tỏ quan điểm về sự cần thiết phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và khẳng định vai trò xây dựng của Trung Quốc trong nỗ lực này.

Nhật Bản-Trung Quốc khẳng định tầm quan trọng của quan hệ song phương

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết trong cuộc trao đổi ngắn giữa Thủ tướng Fumio Kishida với người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN+3, nhà lãnh đạo Nhật Bản đã bày tỏ hy vọng hai nước có thể nỗ lực hướng tới mối quan hệ "mang tính xây dựng và ổn định."

Ông Kishisa cũng kêu gọi hợp tác giữa hai nước trong việc đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Về phần mình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Nhật-Trung.

Trong khi đó, Đài NHK đưa tin Nhật Bản đang trong những bước chuẩn bị cuối cùng cho cuộc gặp giữa Thủ tướng Kishida với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong thời gian diễn ra Hội nghị Cấp cao Diễn đàn hợp tác châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Bangkok (Thái Lan) vào tuần tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục