Lãnh đạo Nhật Bản và Pháp trao đổi về hợp tác song phương

Tổng thống Emmanuel Macron cho biết Pháp chia sẻ lợi ích chung với Nhật Bản, Mỹ và các nước khác trong việc đảm bảo hòa bình và ổn định khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
Lãnh đạo Nhật Bản và Pháp trao đổi về hợp tác song phương ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: EPA)

Ngày 24/7 tại thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bắt đầu cuộc hội đàm thượng đỉnh, một ngày sau khi ông Macron dự lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020. Pháp sẽ nước chủ nhà thế vận hội năm 2024.

Theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản, bên cạnh các vấn đề liên quan đến sự kiện thể thao lớn nhất thế giới này, hai nhà lãnh đạo tập trung vào lĩnh vực hợp tác an ninh song phương như một phần trong nỗ lực hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Pháp chia sẻ lợi ích chung với Nhật Bản, Mỹ và các nước khác trong việc đảm bảo hòa bình và ổn định khu vực mà Paris có một số lãnh thổ đảo ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

[Nhật Bản công bố Sách Trắng về quốc phòng năm 2021]

Pháp đang tăng cường tham gia các cuộc tập trận đa quốc gia với Nhật Bản và các nước khác ở biển Hoa Đông và các khu vực khác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Trong một tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc hội đàm thượng đỉnh tại thủ đô Tokyo, hai ông Suga và Macron đã hoan nghênh Olympic mùa Hè mà Paris sẽ đăng cai tổ chức vào năm 2024, xem Olympic Tokyo và Paralympic Tokyo là biểu tượng của sự đoàn kết thế giới trong việc đánh bại đại dịch COVID-19.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải hành động nhanh chóng và hiệu quả để đảm bảo việc tiếp cận vaccine công bằng trên toàn cầu, đồng thời cam kết tiếp tục hợp tác trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Trước đó, Thủ tướng Suga và Tổng thống Macron đã có cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ở Anh vào tháng trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.