Lào Cai: Các kỵ mã "chân đất" trước giờ khai cuộc

Còn gần 2 tháng nữa mới tới ngày khai hội giải đua ngựa Bắc Hà nhưng hàng chục kỵ mã "chân đất" đã sẵn sàng trên đường đua thử.
Ngày 19/8, giải đua ngựa Bắc Hà (Lào Cai) mở rộng năm 2010 mới được diễn ra nhưng sức nóng đã lan tỏa khắp thị trấn Bắc Hà.

Hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đã có mặt tại đây để tìm hiểu phong tục, tập quán, văn hóa đặc trưng nơi đây. Trong khi đó, hàng chục kỵ mã "chân đất" tập trung tại Sân vận động của huyện Bắc Hà để dồn hết sức mình cho giờ khai hội.

Kỵ mã đương kim vô địch giải đua ngựa năm 2009, anh Vàng Văn Thức (30 tuổi), dân tộc Tày, ở thôn Na Hối Tày, xã Na Hối (Bắc Hà) cho biết, giải đua ngựa năm nay có rất nhiều điểm mới, số lượng ngựa đua tăng, việc lựa chọn ngựa đua cũng chất lượng hơn so với các năm trước, hầu hết các xã trong huyện đều có đội tuyển tham gia.

Chính vì vậy, anh Thức cho rằng việc mình có thể lập lại thành tích đã đặt được trong năm 2009 là hết sức khó khăn, vì thế mọi kỵ mã phải hết sức tập trung và nỗ lực hết mình. Đặc biệt năm nay, sự bất ngờ về giải vẫn sẽ được duy trì như mọi năm, phải đến phút cuối mới biết ai giành được chiến thắng.

Anh Nguyễn Thế Văn, du khách đến từ tỉnh Hải Dương hứng khởi nói, khi nhìn thấy các vận động viên đua ngựa tập trung đua thử trên đường đua, nhiều tình huống khá thú vị làm đã diễn ra làm người xem rất bất ngờ. Một số con ngựa đang phi rất nhanh nhưng bỗng dưng đi chậm lại tạt vào đường biên gặm cỏ, mặc cho chủ của nó hò hét, quát mắng.

Theo ông Trần Hữu Sơn, giám đốc Sở Văn hóa-Du lịch-Thể thao tỉnh Lào Cai cho biết, nằm trong chương trình du lịch về cội nguồn giữa ba tỉnh Lào Cai-Yên Bái-Phú Thọ, giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà là một hoạt động được tổ chức thường niên, thu hút rất nhiều du khách đến thưởng thức.

Hội đua ngựa năm nay sẽ có 100 ngựa đua, 150 ngựa tham gia diễu hành, tăng mạnh so với năm trước (60 ngựa đua, 100 ngựa diễu hành).

Trong thời gian tổ chức giải đua ngựa, sẽ diễn ra nhiều hoạt động phụ trợ thể hiện sinh động những sắc màu cuộc sống của đồng bào dân tộc vùng cao Bắc Hà như việc tổ chức một không gian của phiên chợ văn hóa Bắc Hà và khu văn hóa ẩm thực thắng cố./.

Thanh Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục