Lào Cai: Một người chết và một người mất tích do mưa lũ

Mưa lũ tại Lào Cai đã khiến một người chết và một người mất tích, đồng thờ làm 104 ngôi nhà bị ảnh hưởng, làm hư hại nhiều công trình thủy lợi, công trình cấp nước ở các địa phương.
Lào Cai: Một người chết và một người mất tích do mưa lũ ảnh 1Mưa lũ gây ngập úng cục bộ và làm ảnh hưởng tới nhiều tài sản của người dân tại tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Theo thông tin cập nhật từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, Chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Lào Cai, đến chiều 7/8, mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại trên địa bàn, làm một người chết và một người mất tích.

Người thiệt mạng là cháu Vàng Thanh Bảo, sinh năm 2018, hộ khẩu thường trú thôn Nậm Trà, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng; nguyên nhân do mưa lớn dẫn đến sạt lở đất, gây đổ nhà.

Trường hợp mất tích là chị Hoàng Thị Thương, sinh năm 1989, thôn Pèng 1, xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai, bị trượt chân rơi xuống suối và bị lũ cuốn trôi.

Mưa lũ cũng làm 104 ngôi nhà bị ảnh hưởng (thành phố Lào Cai 103 căn, huyện bảo Thắng 1 căn), trong đó có 9 nhà bị sạt ta luy phía sau, 94 nhà bị ngập úng cục bộ, 1 nhà bị sét đánh gây hư hỏng đường điện và đồ điện tử trong nhà.

Ngoài ra, mưa lũ còn làm ngập 139,5ha lúa (thành phố Lào Cai 39ha, Bảo Thắng 100,5ha); ngập úng 56 ha ngô, hoa mầu (thành phố Lào Cai 26ha, huyện Bảo Thắng 30ha); gây thiệt hại 0,9ha thủy sản; cuốn trôi 5 con trâu ở huyện Văn Bàn và 200 con gia cầm ở thành phố Lào Cai.

Cùng với thiệt hại về nông nghiệp, mưa lũ đã làm hư hại nhiều công trình thủy lợi, công trình cấp nước ở các địa phương, gây chia cắt nhiều tuyến giao thông trên Quốc lộ 4D, tỉnh lộ 152, tỉnh lộ 158, làm sập 1 cầu dân sinh tại thành phố Lào Cai.

[Cảnh báo nguy hiểm do sạt lở tại nhiều tuyến đường của Lào Cai]

Trước diễn biến mưa lũ trên địa bàn, lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, kèm theo dông, lốc, sét đánh, lũ quét có thể xảy ra.

Lãnh đạo huyện Bảo Thắng đã đến hiện trường chỉ đạo phắc phục, thăm hỏi gia đình nạn nhân bị thiệt mạng; bố trí chỗ ở cho hộ gia đình bị sập nhà ở tạm tại nhà văn hóa thôn; tổ chức di chuyển 5 hộ có nguy cơ cao bị ảnh hưởng do trượt lở đến nơi an toàn trước 18 giờ ngày 7/8.

Ban chỉ huy Phòng, Chống Thiên tai thành phố Lào Cai chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự, Công an thành phố phối hợp với các xã, phường liên quan nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị mất tích tại xã Hợp Thành; huy động lực lượng tại chỗ giúp các hộ bị ngập cục bộ dọn dẹp, gia cố lại nhà ở, khơi thông cống rãnh, hót sạt xung quanh nhà...

Đối với đường bị tắc tại xã Thống Nhất, xã đã cắm biển cảnh báo tạm thời, không cho các phương tiện qua lại, đồng thời hướng dẫn nhân dân đi theo hướng qua cầu treo Tả Thàng sang phía Gia Phú, huyện Bảo Thắng.

Xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng huy động lực lượng dân quân và nhân dân trong thôn Nậm Trà giúp đỡ gia đình nạn nhân có người bị chết và khắc phục thiệt hại về nhà ở.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu ngành giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị bảo trì đường bộ thực hiện việc khắc phục, như hót dọn sạt lở mái taluy, đất bùn tràn trên mặt đường; khơi thông hệ thống thoát nước; lập rào chắn cảnh báo và phân luồng giao thông, không để xảy ra ùn tắc, đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.