Lào Cai trao đổi kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo với Lào

Đoàn cán bộ cấp cao Ban chỉ đạo Trung ương về Phát triển nông thôn và Xóa đói nghèo quốc gia Lào đã thăm và làm việc tại Lào Cai
Lào Cai trao đổi kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo với Lào ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 17/12, Đoàn cán bộ cấp cao Ban chỉ đạo Trung ương về Phát triển nông thôn và Xóa đói nghèo quốc gia Lào do đồng chí Xổm Xạ Nít Xu Văn Na Lạt, Thứ trưởng Thường trực Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng ban Phát triển nông thôn và Xóa nghèo Trung ương Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đã thăm và làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng đã thông báo tóm tắt kết quả thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo của tỉnh giai đoạn 2011-2015.

Theo đó, tỉnh Lào Cai có 6/9 huyện, thành phố được hưởng chính sách của Chính phủ dành cho các địa phương đặc biệt khó khăn. Trong 5 năm qua, Lào Cai đã thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình giảm nghèo bền vững tại các địa phương.

Nhiều chỉ tiêu về hỗ trợ người nghèo của tỉnh Lào Cai đã đạt và vượt so với mục tiêu đề ra. Người nghèo được tiếp cận dịch vụ xã hội thuận lợi nhất, tốt nhất, được vay vốn, tham gia các mô hình phát triển sản xuất.

Nhiều hộ nghèo đã vươn lên thoát nghèo, số hộ nghèo giảm từ gần 51.000 hộ (tương ứng với tỷ lệ 35%) năm 2011, xuống còn 18,21% năm 2014.

Kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn của tỉnh phát triển, nhất là ở vùng cao, người dân được hưởng thụ và nâng cao về đời sống vật chất và hưởng thụ văn hóa tinh thần, có đường, có điện, có nước sinh hoạt, trạm y tế, trường học, mương thủy lợi được đầu tư cơ bản kiên cố hóa.

Ngoài được hưởng thụ chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, người nghèo còn được hỗ trợ gạo cứu đói, thăm hỏi nhân dịp Tết Nguyên đán, được Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh lựa chọn, thăm hỏi lúc ốm đau, hoạn nạn...

Phó Trưởng ban Phát triển nông thôn và Xóa nghèo Trung ương Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Xổm Xạ Nít Xu Văn Na Lạt đánh giá cao những thành công trong công tác xóa đói giảm nghèo tại Lào Cai những năm qua.

Với những nét tương đồng về phát triển kinh tế-xã hội, Phó Trưởng ban cho rằng những cách làm của tỉnh Lào Cai sẽ là bài học kinh nghiệm quý báu trong xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tại Lào và sẽ tiếp thu vận dụng vào chương trình xóa đói giảm nghèo tại Lào.

Ông cũng hy vọng thời gian tới, tỉnh Lào Cai và các địa phương của Lào sẽ có những chương trình trao đổi hợp tác để cùng phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục