Lào Cai: Trượt chân ngã xuống suối, một thiếu niên bị lũ cuốn trôi

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 27/7, cháu Lục Huy H có tiểu sử bị động kinh từ nhỏ, đi qua đập tràn suối Na Pao, trượt chân ngã xuống suối nên bị nước lũ cuốn trôi.

Sáng 28/7, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết tại thôn Na Pao, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương (Lào Cai), một thiếu niên bị nước lũ cuốn trôi do trượt chân ngã xuống suối và mất tích.

Theo báo cáo nhanh của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mường Khương, người gặp nạn là cháu Lục Huy H (sinh năm 2006, nam giới, dân tộc Nùng, hộ khẩu thường trú tại thôn Na Pao, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, Lào Cai). Nơi xảy ra tai nạn là suối Na Pao, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương.

Thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 27/7, cháu Lục Huy H có tiểu sử bị động kinh từ nhỏ, đi qua đập tràn suối Na Pao, trượt chân ngã xuống suối nên bị nước lũ cuốn trôi.

[Chơi ở khu vực thủy điện xả lũ, người đàn ông bị nước cuốn tử vong]

Ngay sau khi nhận được tin báo, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai đã đôn đốc Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mường Khương và Ủy ban Nhân dân xã Bản Lầu huy động trên 110 người gồm lực lượng xung kích, công an, dân quân tự vệ, cán bộ Đồn biên phòng Bản Lầu, công nhân Nhà máy thủy điện Tà Lạt và nhân dân trong thôn tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Tuy nhiên, do trời tối, đến 22 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Lào Cai liên tục có mưa vừa đến mưa to làm nước lũ trên các sông suối dâng cao, ngập nhiều tuyến phố và nhà cửa.

Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai đã chuyển bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai đến các huyện, thị xã, thành phố; đồng thời thông báo đến các địa phương chủ động triển khai công tác phòng tránh, ứng phó với mưa, lũ; tổ chức trực ban 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý thông tin về diễn biến thời tiết, thiên tai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục