Lào đánh giá cao kỷ nguyên phát triển vươn mình của Việt Nam

Bài viết trên báo Pasaxon khẳng định “kỷ nguyên vươn mình” mang đến các nội dung chiến lược sâu sắc và khác biệt từ giai đoạn phát triển trước đây, đó là kỷ nguyên phát triển bằng trí tuệ và sáng tạo.

Bài viết đăng trên báo điện tử Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, số ra ngày 9/6. (Ảnh: TTXVN phát)
Bài viết đăng trên báo điện tử Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, số ra ngày 9/6. (Ảnh: TTXVN phát)

Báo điện tử Pasaxon - cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, số ra ngày 9/6 đăng bài “Xây dựng khát vọng dân tộc, phát huy sức mạnh con người, đưa Việt Nam tiến vào kỷ nguyên vươn mình."

Bài báo nhấn mạnh sự cần thiết của kỷ nguyên mới - kỷ nguyên xây dựng khát vọng và phát triển toàn diện người dân Việt Nam.

Bài viết cho rằng Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những nhu cầu và mục tiêu cao hơn về chất lượng, chiều sâu và tính bền vững. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh và nhân dân hạnh phúc, phát triển toàn diện Việt Nam đã trở thành sứ mệnh lịch sử và là động lực cơ bản để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Lịch sử dân tộc đã nhiều lần chứng minh rằng mỗi khi đất nước gặp khó khăn hay khi thời cơ phát triển rõ ràng, chính nhân dân Việt Nam là những người trung thành với dân tộc, có tinh thần tự lực, tự cường và xây dựng khát vọng mạnh mẽ sẽ là sức mạnh quyết định việc thực hiện vận mệnh của dân tộc.

Bài viết nhận định sau khi vượt qua thời kỳ giành độc lập dân tộc và tiến hành công cuộc Đổi mới, người dân Việt Nam đang ở thời điểm “vàng," hội tụ nhiều yếu tố quan trọng như tư duy chiến lược của Đảng phát triển hiện đại; nền tảng kinh tế-xã hội ổn định và hội nhập sâu rộng; thế hệ công dân trẻ có trình độ học vấn cao và ước mơ tiến bộ; cộng đồng doanh nghiệp, trí thức và người Việt Nam ở nước ngoài luôn tin tưởng và hướng về đất nước; tinh thần dân tộc và văn hóa Việt Nam được bảo tồn, không ngừng phát triển trong quá trình toàn cầu hóa. Những điều kiện này đã tạo nên cơ hội lịch sử để đạt được bước tiến mới bước vào kỷ nguyên vươn mình, với trọng tâm là người dân Việt Nam hiện đại, phẩm chất và văn hóa.

Bài viết khẳng định “kỷ nguyên vươn mình” mang đến các nội dung chiến lược sâu sắc và khác biệt từ giai đoạn phát triển trước đây, đó là kỷ nguyên phát triển bằng trí tuệ và sáng tạo. Việt Nam không thể tiến nhanh nếu sử dụng phương pháp cũ. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phải trở thành DNA của nền kinh tế.

Kỷ nguyên ca ngợi văn hóa Việt Nam. Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là động lực phát triển, xây dựng bản sắc dân tộc cho đất nước trong hội nhập toàn cầu hóa; kỷ nguyên con người là trung tâm và là mục tiêu phát triển. Chính sách phát triển phải tập trung vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân về mọi mặt, từ giáo dục, y tế, môi trường cho đến phát triển tinh thần và tự do sáng tạo; Kỷ nguyên tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên toàn cầu. Dân tộc Việt Nam không chỉ hướng đến sự bình đẳng, mà còn hướng đến một vị thế mới trong khu vực và trên thế giới.

Theo bài viết, để hiện thực hóa khát vọng vươn mình, Việt Nam cần phải có chiến lược tổng hợp phát huy tiềm năng con người - nguồn sức mạnh vô giá nhất của dân tộc: cải cách giáo dục-đào tạo, xây dựng thế hệ công dân toàn cầu, có phẩm chất, sáng tạo, có tinh thần phục vụ và hoài bão lớn. Xây dựng môi trường phát triển năng lực và trí tuệ, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển nền kinh tế tri thức và sử dụng công nghệ cao trong mọi lĩnh vực. Xây dựng môi trường sống nhân đạo, an toàn và phát triển toàn diện, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khỏe, môi trường xanh, quyền tiếp cận công nghệ và thông tin cho mọi người. Trân trọng giá trị của lao động, đạo đức và sự cống hiến, sản sinh nền tảng văn hóa phát triển hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.

Bài viết kết luận, bước vào kỷ nguyên mới, Việt Nam đã định vị là một nước đang phát triển nhưng có tư duy của một nước tiến bộ, hội nhập vào cấu trúc toàn cầu, đồng thời khẳng định bản sắc riêng của Việt Nam.

Về ngoại giao, Việt Nam tiếp tục chủ động, tích cực xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, giữ vai trò cầu nối giữa các nền kinh tế lớn, thúc đẩy quan hệ ngoại giao hòa bình và phát triển bền vững. Về hợp tác phát triển, Việt Nam cam kết thúc đẩy bình đẳng trên thế giới, chia sẻ kinh nghiệm phát triển với các nước đang thời kỳ quá độ, đóng góp cho sự tiến bộ của nhân loại.

Về bản sắc văn hóa, Việt Nam đã mang đến cho thế giới những giá trị văn hóa độc đáo, hình ảnh của một đất nước vừa hiện đại, vừa sâu sắc tính nhân văn, kiên cường nhưng đầy tinh thần hòa bình. Trong các hoạt động toàn cầu, Việt Nam là một trong số ít các quốc gia đang phát triển có đủ bản lĩnh để cam kết mạnh mẽ về trung hòa carbon, chuyển đổi năng lượng bền vững và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

“Kỷ nguyên vươn mình” là lời hứa toàn dân, đó không chỉ là khát vọng, mà còn là cam kết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam với bản thân và với cộng đồng quốc tế. Trên con đường này, nhân dân Việt Nam, trí thức Việt Nam và văn hóa Việt Nam sẽ là nguồn chính để tạo dựng sức mạnh mới, đưa đất nước vững bước bước vào tương lai - tương lai thịnh vượng, hạnh phúc và vững bền của dân tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: THX/TTXVN)

Campuchia bắt giữ 75 nghi phạm lừa đảo trực tuyến

Campuchia vừa triệt phá một đường dây tội phạm mạng quy mô lớn, bắt giữ 75 nghi phạm, theo đó, thủ tướng Hun Manet kêu gọi chính quyền và người dân cùng nỗ lực xóa bỏ nạn lừa đảo trực tuyến. 

Ảnh minh họa. (airlines-inform.com)

Indonesia: Tìm kiếm máy bay chở 11 người mất tích

Ngày 17/1, một máy bay hạng nhỏ của hãng Indonesia Air Transport chở theo 3 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn đã mất liên lạc sau 13h00, giới chức nước này đang tích cực điều tra, tìm kiếm.

Sụt lún nghiêm trọng ở thủ đô Bangkok. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Thái Lan: Sụt lún nghiêm trọng trên đường phố Bangkok

Nguyên nhân vụ sụt được cho là do đường ống nước ngầm bị rò rỉ hoặc do sự xói mòn vì nước tích tụ dưới mặt đường trong thời gian dài, khiến kết cấu đường không chịu được trọng lượng, cuối cùng bị sập.