Đông đảo phóng viên báo chí trong nước, nước ngoài cùng đại diện các Sứ quánvà Tổ chức quốc tế tại Vientiane đã đến dự.
Đại diện Ban tổ chức Hội nghị cho biết Ban chỉ đạo quốc gia về chuẩn bị ASEP7 do Thủ tướng Thongsing Thammavong đứng đầu, bao gồm những tiểu ban như nộidung, thư ký, an ninh-quốc phòng, lễ tân, tuyên truyền.
Về phần nội dung, với tư cách nước chủ nhà, Lào đã soạn thảo và thông qua chủđề chính của Hội nghị ASEP 7 lần này là “Đối tác nghị viện Á-Âu vì phát triểnbền vững” và các chủ đề thảo luận khác như an ninh lương thực, các vấn đề nợ,quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, du lịch, bình đẳng giới, phát triển nguồnnhân lực, di cư lao động.... Lào đã trình các chủ đề nói trên để các nước thànhviên ASEP tham khảo và có ý kiến.
Đến nay đã có 21 đoàn đại biểu khẳng định tham dự ASEP7, trong đó có hai tổchức quốc tế là Cơ quan chiến lược giảm thiểu thiên tai quốc tế của Liên hợpquốc (UNISDR) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). Lào cũng đã mời bốn nước sẽ được kếtnạp thành viên tại ASEP 7 lần này gồm Australia, Nga, New Zealand, Myanmar và banước quan sát viên gồm Bangladesh, Nauy, Thuỵ Sĩ tham dự hội nghị.
Cùng với việc tổ chức Hội nghị đối tác nghị viện Á-Âu lần thứ 7, Lào còn đăngcai lần đầu tiện Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu lần thứ 9, tổ vào đầu tháng 11 nămnay nên mọi công việc được tiến hành rất khẩn trương, nhất là các văn kiện và cơsở hạ tầng.
Theo Ban tổ chức, việc mở rộng Sân bay quốc tế Wattay đạt 90% khối lương côngviệc. Khu biệt thự dành riêng cho các trưởng đoàn ASEM cơ bản hoàn thành; Trungtâm hội nghị quốc tế hoàn thành 80%. 186 khách sạn lớn ở thủ đô Vientiane đãđược tân trang và nâng cấp sẵn sàng phục vụ các đoàn đại biểu tham dự các Hộinghị quốc tế tại Lào./.