Lào khuyến khích kiều bào về nước đầu tư

Vụ Quan hệ kiều dân Lào đã hoàn thành Dự thảo Nghị định về mở rộng thời gian lưu trú tại Lào cho kiều dân Lào khi về nước bằng thị thực du lịch.
Vụ Quan hệ kiều dân (Bộ Ngoại giao Lào) đã hoàn thành Dự thảo Nghị định về mởrộng thời gian lưu trú cho kiều dân Lào khi về nước bằng thị thực dulịch.

Dự thảo Nghị định sẽ được trình chính phủ xem xét thông qua.

Theo dự thảo, kiều dân Lào có thị thực một lần có thể ở lại Lào tới 9 tháng(hiện là 30 ngày) để sinh sống và làm ăn kinh doanh. Dự thảo cũng đề xuất chophép kiều bào được quyền đặc biệt về sở hữu đất đai.

Ngoài ra, còn có một loạt ưu đãi khác như việc kiều bào Lào đã mang quốc tịchnước khác khi kết hôn với công dân Lào sẽ được hưởng thủ tục đơn giản và thuậnlợi hơn; khi về nước đầu tư kinh doanh được hưởng ưu đãi giảm thuế.

Đây là một nỗ lực của chính phủ khuyến khích Lào kiều trở về tham gia xâydựng và phát triển đất nước. Ước tính hiện có 60.000 Lào kiều sinh sống ở nướcngoài.

Liên quan đến quyền sử dụng đất và nhà ở đối với nhà đầu tư nước ngoài, Ủyban Thường vụ Quốc hội đã thông qua việc sửa đổi luật, tăng mức giới hạn đầu tưtối thiểu là 500.000USD (từ mức 300.000USD trở lên) để được phép mua và sở hữuđất xây nhà tại Lào như đã nêu trong Luật Khuyến khích đầu tư thông qua tháng7/2009.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư chỉ được phép mua đất và nhà ở tại một số khu vựcnhất định theo quy định của chính quyền địa phương.

Bộ Kế hoạch Đầu tư Lào cũng cho biết việc sửa đổi Luật Khuyến khích Đầu tư đãhoàn tất và được trình lên Chủ tịch nước.

Sau khi được thông qua, những dự luậtnày sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản và thúc đẩy kinh tế Lào pháttriển, thực hiện mục tiêu xóa đói nghèo trong toàn dân vào năm 2015 và đưa Làora khỏi danh sách các nước chậm phát triển vào năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.