Lật thuyền tại Nigeria làm nhiều người thiệt mạng và mất tích

Chiếc thuyền gỗ bị lật gần Wara, một thị trấn bên bờ Hồ Kaniji, thuộc Sông Niger khiến 5 người thiệt mạng và khoảng 40 người đã được cứu sống, song nhiều người vẫn còn mất tích.
Lật thuyền tại Nigeria làm nhiều người thiệt mạng và mất tích ảnh 1Những người sống sót được điều trị tại bệnh viện. (Nguồn: edition.cnn.com)

Nhà chức trách Nigeria cho biết một chiếc thuyền gỗ chở khoảng 200 người bị lật ở bang Kebbi, miền Tây Nam Nigeria ngày 26/5.

Cho đến nay, các lực lượng cứu hộ mới vớt được năm thi thể và vẫn còn nhiều người mất tích.

Chiếc thuyền gỗ bị lật gần Wara, một thị trấn bên bờ Hồ Kaniji, thuộc Sông Niger. Khoảng 40 người đã được cứu sống, song nhiều người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em vẫn còn mất tích.

[Indonesia: Lật thuyền ở ở đập Kedung Ombo, nhiều người mất tích]

Chiếc thuyền đã chở quá tải. Nhiều hành khách đang quay trở về từ một mỏ vàng mới được phát hiện tại nước Niger láng giềng. Họ phần lớn là người buôn bán nhỏ, bán hàng ăn và thợ mỏ địa phương.

Sự viện này được cho là vụ lật thuyền tồi tệ nhất tại vùng hồ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục