Lầu Năm Góc sẽ tìm địa điểm có thể chứa hàng nghìn trẻ di cư

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan đã phê chuẩn yêu cầu xác định những địa điểm có khả năng chứa tới 5.000 trẻ em di cư không có người thân đi kèm.
Lầu Năm Góc sẽ tìm địa điểm có thể chứa hàng nghìn trẻ di cư ảnh 1Trẻ em di cư trong hành trình tới Mỹ cùng cha mẹ, tại bang Oaxaca, Mexico ngày 1/11/2018. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Lầu Năm Góc ngày 10/4 cho biết quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan đã phê chuẩn yêu cầu xác định những địa điểm có khả năng chứa tới 5.000 trẻ em di cư không có người thân đi kèm.

Hồi tháng 3, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) đã yêu cầu Lầu Năm Góc hỗ trợ để xác định các địa điểm để chứa những trẻ em nói trên đến ngày 30/9.

[Mỹ không tiếp tục chính sách tách trẻ em nhập cư trái phép khỏi bố mẹ]

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Trung tá Jamie Davis cho biết ông Shanahan đã chấp thuận yêu cầu của HHS vào ngày 9/4.

Trước đó, ngày 7/3, Lầu Năm Góc thông báo chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị Bộ Quốc phòng chuẩn bị xây dựng nhà ở tạm cho 5.000 trẻ di cư không có người thân đi kèm trong bối cảnh cuộc khủng hoảng di cư tại khu vực biên giới với Mexico gia tăng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục