Lên án nghiêm khắc hành động phá hoại quốc kỳ Việt Nam tại Philippines

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh hành động phá hoại lá quốc kỳ của Việt Nam là xúc phạm tình cảm của nhân dân Việt Nam và cần phải bị lên án nghiêm khắc.
Lên án nghiêm khắc hành động phá hoại quốc kỳ Việt Nam tại Philippines ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng chủ trì họp báo tháng 8/2023. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 3/8, tại Họp báo Thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 1/8, một nhóm người Philippines đã biểu tình, xé cờ Việt Nam trước trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Manila (Philippines), Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

"Lá cờ Đỏ Sao vàng là quốc kỳ thiêng liêng của Việt Nam. Hành động phá hoại lá quốc kỳ của Việt Nam là xúc phạm tình cảm của nhân dân Việt Nam và cần phải bị lên án nghiêm khắc.

[Google giải thích việc không hiển thị quốc kỳ Việt Nam ở Trường Sa Lớn]

Chúng tôi yêu cầu phía Philippines xử lý nghiêm vụ việc, có các biện pháp ngăn chặn hữu hiệu, không để hành vi trên tái diễn, gây ảnh hưởng tới quan hệ Đối tác chiến lược đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.