Phát biểu với các phóng viên sau cuộc thảo luận truyền hình trực tuyến vớicác lãnh đạo hàng đầu của Liên minh Châu Phi (AU) và Liên minh Châu Âu (EU), ôngBan Ki-moon còn nói cần phải phát triển quan hệ tốt hơn giữa AU và chính phủ củaquân nổi dậy Libya. AU cho tới nay vẫn từ chối công nhận Hội đồng Dân tộc Chuyểntiếp (NTC) ở Libya.
Ông Ban Ki-moon nói: "Rõ ràng, những thách thức phía trước vẫn rất lớn.Cần khẩn cấp chấm dứt cuộc xung đột hiện tại và khôi phục an ninh và trật tự.Tất cả đều nhất trí rằng, nếu nhà chức trách Libya yêu cầu, chúng ta cần sẵnsàng giúp phát triển năng lực cảnh sát, vì đất nước này 'tràn ngập' các loại vũkhí nhỏ."
Ông Ban Ki-moon cho biết, vẫn chưa nhất trí được số lượng cảnh sát cụ thểmà Libya cần tới, và rằng ông sẽ tiến hành thêm các cuộc hội đàm tại cuộc họpquốc tế về Libya tổ chức ở Pari vào ngày 1/9 tới, nơi ông dự kiến gặp Chủ tịchNTC, ông Mustafa Abdel Jalil.
Cũng theo ông Ban Ki-moon, ông sẽ sớm ra các khuyến nghị với Hội đồng Bảoan về viện cần "khẩn cấp" gửi một phái bộ Liên hợp quốc tới Libya./.