LHQ triển khai kế hoạch hỗ trợ Somalia đối phó với dịch COVID-19

Dư luận lo ngại về một thảm họa nhân đạo có thể xảy ra tại Somalia - một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, nếu dịch COVID-19 bùng phát.
Hai cậu bé xách nước bên cạnh một trại dành cho những người tị nạn gần thị trấn Jowhar, Somalia. (Nguồn: news.un.org)
Hai cậu bé xách nước bên cạnh một trại dành cho những người tị nạn gần thị trấn Jowhar, Somalia. (Nguồn: news.un.org)

Ngày 3/4, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết sẽ phối hợp với Chính phủ Somalia để khẩn trương triển khai Kế hoạch quốc gia về chuẩn bị và ứng phó với đại dịch COVID-19 (CPRP) tại đất nước thuộc khu vực Sừng châu Phi này.

CPRP là bản mở rộng của kế hoạch mà Chính phủ Somalia đưa ra ngày 26/3, trong đó tập trung huy động nguồn kinh phí trị giá 57,8 triệu USD để chuẩn bị và sẵn sàng đối phó với đại dịch COVID-19 trong những ngày tới.

Kế hoạch này, bao gồm các biện pháp tổng thể ở cấp quốc gia, cũng như của từng bang, tập trung vào việc củng cố các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nâng cao năng lực của các cơ quan y tế và hỗ trợ người dân, đặc biệt là các cộng đồng bị tổn thương.

[Libya ghi nhận ca tử vong đầu tiên do virus SARS-CoV-2]

OCHA bày tỏ lo ngại về tác động của đại dịch đến sinh kế của nhiều cộng đồng người tại Somalia.

Cho đến nay, quốc gia thuộc khu vực Sừng châu Phi đã ghi nhận 5 trường hợp mắc COVID-19.

Chính phủ Somalia đã triển khai một loạt biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2, bao gồm đóng cửa các trường học, nghiêm cấm các hoạt động tụ tập đông người cũng như đình chỉ các chuyến bay chở khách quốc tế và nội địa.

Là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, dư luận lo ngại về một thảm họa nhân đạo có thể xảy ra tại Somalia nếu dịch COVID-19 bùng phát.

Nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, cộng với những yếu kém của hệ thống y tế sẽ gây ra những cản trở với quốc gia này trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục