Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho biết trong năm nay đã có 29 nhân viên Liên hợp quốc ngãxuống khi đang làm nhiệm vụ tại 16 quốc gia. Họ là những người hoạt độngtrong lĩnh vực dân sự, hoặc các binh sĩ và nhân viên an ninh phục vụtrong lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.
Bày tỏ lời chia buồn sâu sắctới thân nhân của những người đã khuất, ông Ban Ki-moon kêu gọi các quốcgia, nơi có nhân viên Liên hợp quốc hy sinh, sớm điều tra và đưa ra xét xử hình sựnhững kẻ đã gây ra tội ác này. Ông bày tỏ yêu cầu khẩn thiết của mìnhlà các quốc gia phải làm tất cả để những gì cần thiết để thảm kịch đókhông bao giờ lặp lại, để các nhân viên của Liên hợp quốc không phải đối mặt vớinhững mối nguy hiểm, đe dọa tính mạng khi thực hiện nhiệm vụ cao cả vìhòa bình và thịnh vượng trên Trái Đất.
Cũng nhân dịp này,Tổng Thư ký Ban Ki-moon khẳng định Liên hợp quốc sẽ tập trung tối đa vào việc bảođảm an ninh cho các nhân viên của mình, bởi họ luôn phải phục vụ tạinhững nơi nguy hiểm nhất vì sự bình yên của các nước thành viên./.